‘Joker’ bỏ túi hơn nửa tỉ USD sau 12 ngày phát hành

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
14/10/2019 08:56 GMT+7

Dẫu phải cạnh tranh với dàn tân binh được đánh giá cao như The Addams Family hay Gemini Man , Joker giữ vững ngai vương tại Bắc Mỹ và liên tục gặt hái những con số ấn tượng từ phòng vé quốc tế trong tuần qua.

Sau màn “khai hỏa” trị giá hơn 93,5 triệu USD tại thị trường nội địa, tác phẩm về Joker - gã hề điên loạn, đầy ám ảnh của thành phố Gotham tiếp tục giữ vững phong độ ổn định tại Bắc Mỹ trong tuần thứ hai ra rạp. Chủ nhân giải Sư tử vàng 2019 vừa giúp Warner Bros bỏ túi thêm 55 triệu USD trong tuần qua, đưa doanh thu trong nước của phim lên mốc 192,7 triệu USD trong vỏn vẹn 10 ngày trình trình làng. Dẫu con số này đã giảm 43% so với doanh thu tuần mở màn song vẫn đủ để phim trở thành siêu phẩm đắt khách nhất trong tuần qua.

Bên cạnh doanh thu phòng vé, tương lai của Joker trước thềm mùa giải thưởng sắp tới cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua

ẢNH: WARNER BROS.

Trên bình diện quốc tế, Joker tiếp tục là cái tên được săn đón hàng đầu tại phòng vé của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp tác phẩm bổ sung 123,7 triệu USD từ 79 thị trường. Ngoài thành tích ấn tượng tại quê nhà, phim hiện đã bỏ túi hơn 351 triệu USD từ các phòng vé ngoài Bắc Mỹ, đưa tác phẩm sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 543 triệu USD chỉ sau 12 ngày ra mắt. Cột mốc mới nhất mà Joker đạt được cũng đưa bộ phim trở thành tác phẩm đứng thứ 9 trong danh sách những bom tấn được chuyển thể từ truyện tranh DC ăn khách nhất lịch sử. Tính đến hiện tại, Anh vẫn là thị trường hàng đầu của tác phẩm với tổng doanh thu 36,9 triệu USD. Trong khi đó, màn khai trương tại Pháp và Đức vào cuối tuần qua cũng đem về những con số ấn tượng lần lượt là 10,3 triệu USD và 9,3 triệu USD.

Trong khi kiệt tác do đạo diễn Todd Phillips cầm trịch đang có thành tích đáng ngưỡng mộ tại phòng vé, giới mộ điệu cũng như truyền thông trong nước đã bắt đầu bàn luận sôi nổi về tương lai của Joker trong mùa giải thưởng sắp tới. Nhiều người vẫn đặt niềm tin rằng siêu phẩm về kẻ thù truyền kiếp của Batman sẽ được xuất hiện trong loạt đề cử sắp tới của Oscar. Thậm chí, không ít tờ báo dự đoán màn thể hiện xuất sắc của Joaquin Phoenix nhiều khả năng sẽ giúp nghệ sĩ tài năng này nhận được tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải danh giá. Tuy nhiên, bỏ qua diễn xuất được khen ngợi hết lời của nam diễn viên chính, Joker vẫn là một tác phẩm gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trong nội bộ bỏ phiếu cho Oscar 2020.

Theo sau doanh thu của Joker trong tuần qua là tân binh The Addams Family, phim hoạt hình vừa ra mắt của hãng Universal. Màn chào sân của tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Conrad Vernon - Greg Tiernan cầm trịch đã thu hút lượng lớn khán giả ra rạp và đem về cho hàng phim 30,29 triệu USD sau 3 ngày ra rạp Bắc Mỹ. Phim nhận được nhiều đánh giá khá tích cực từ người xem và được đánh giá B+ trên CinemaScore. Đây được xem là một sự lựa chọn phù hợp để các gia đình cùng thưởng thức trong dịp Halloween năm nay

ẢNH: UNIVERSAL

Vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua thuộc về Gemini Man với màn tái xuất của “Thần đèn” Will Smith sau “bom tấn” tỉ đô Aladdin. Bộ phim do Lý An ngồi ghế đạo diễn đã có màn chào sân trị giá 20,5 triệu USD và nhận được điểm B trên CinemaScore trong ngày khởi chiếu. Bên cạnh phần mở màn khá ấn tượng tại phòng vé nội địa, Gemini Man đã sớm xuất hiện tại 5 thị trường vào tuần trước và bổ sung 58 thị trường ở tuần này, đưa doanh thu quốc tế của tác phẩm cán mốc 39 triệu USD. Pháp và Đức là hai thị trường đầu tiên của phim và hiện vẫn là nơi Gemini Man thu về nhiều tiền nhất với doanh số lần lượt là 5,1 triệu USD và 4,5 triệu USD. 25.10 tới, Gemini Man sẽ ra mắt tại hai thị trường trọng điểm khác là Đài Loan và Nhật Bản

ẢNH: PARAMOUNT

Nằm trong Top 5 phim ăn khách nhất tuần qua là Downton Abbey với 4,9 triệu USD vừa đóng góp vào doanh thu nội địa. Sau 1 tháng phát hành, tác phẩm xoay quang câu chuyện về giới quý tộc Anh đã bỏ túi 82,68 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, đưa doanh thu toàn cầu của phim lên 152,7 triệu USD

ẢNH: FOCUS FEATURES

Tuần tới, phòng vé Bắc Mỹ sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cái tên mới và đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến màn đổ bộ của Maleficent: Mistress of Evil (Tiên hắc ám 2) tại 3.700 cụm rạp khắp Bắc Mỹ. Sự trở lại của minh tinh Angelina Jolie cùng “công chúa” Elle Fanning được dự đoán sẽ khiến ngôi vương của Joker phải đổi chủ

ẢNH: DISNEY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.