Johnson & Johnson muốn chi 8,9 tỉ USD dàn xếp kiện tụng phấn rôm gây ung thư

Khánh An
Khánh An
06/04/2023 10:45 GMT+7

Công ty Johnson & Johnson đề xuất chi dàn xếp các vụ kiện, dù khẳng định sản phẩm phấn rôm trẻ em chứa bột talc không gây ung thư như cáo buộc.

Johnson & Johnson muốn chi 8,9 tỉ USD dàn xếp cáo buộc sản phẩm gây ung thư - Ảnh 1.

Một sản phẩm phấn rôm trẻ em của công ty Johnson & Johnson

REUTERS

Công ty Johnson & Johnson (Mỹ) mới đây cho biết sẽ chi 8,9 tỉ USD trong vòng 25 năm tới nhằm dàn xếp các cáo buộc sản phẩm phấn rôm và các sản phẩm khác chứa bột talc gây ung thư.

Công ty công bố đề xuất dàn xếp trong hồ sơ chứng khoán. Chi nhánh LTL của Johnson & Johnson cũng đã nộp lại đơn xin bảo hộ phá sản, sau khi nỗ lực lần đầu không được thông qua, theo Đài CNBC ngày 5.4.

"Giải quyết vấn đề này thông qua kế hoạch tái tổ chức như đề xuất là vừa công bằng vừa hiệu quả hơn, cho phép người khiếu nại được bồi thường kịp thời và công ty tiếp tục tập trung vào cam kết nhằm tác động sâu sắc và tích cực đến sức khỏe của nhân loại", theo ông Erik Haas, phó chủ tịch toàn cầu phụ trách tranh tụng của Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson ngừng bán phấn rôm ở Mỹ và Canada, dù bác tin chứa chất gây ung thư

Trong khi đó, Johnson & Johnson tiếp tục bác bỏ các cáo buộc. "Công ty tiếp tục tin rằng những cáo buộc đó chỉ hợp lý ở vẻ ngoài và thiếu chứng cứ khoa học", theo ông Haas.

Công ty đã ngừng bán phấn rôm trẻ em chứa bột talc vào năm nay, sau khi đối diện hàng ngàn vụ kiện từ các khách hàng cho rằng sản phẩm chứa bột này gây ung thư do nhiễm amiăng.

Tháng 12.2019, Johnson & Johnson cho biết xét nghiệm không tìm thấy amiăng trong sản phẩm trên sau khi xét nghiệm của Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phát hiện có chất này. Xét nghiệm của FDA khiến hãng phải thu hồi 1 lô Baby Powder vào tháng 10.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.