Johnny Trí Nguyễn giao lưu võ thuật tại Bình Định: Võ VN rất đẹp mắt và thực tế

16/01/2014 03:00 GMT+7

Diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn cùng các võ sinh Trung tâm huấn luyện võ thuật Liên Phong (TP.HCM) đã có buổi giao lưu thú vị với các võ đường danh tiếng tại Bình Định trong 2 ngày 14 và 15.1.

Diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn cùng các võ sinh Trung tâm huấn luyện võ thuật Liên Phong (TP.HCM) đã có buổi giao lưu thú vị với các võ đường danh tiếng tại Bình Định trong 2 ngày 14 và 15.1. 

Johnny Trí Nguyễn giao lưu võ thuật tại Bình Định: Võ VN rất đẹp mắt và thực tế
Johnny Trí Nguyễn chụp ảnh lưu niệm với các võ sinh võ đường Lê Xuân Cảnh - Ảnh: Hoàng Trọng  

Johnny Trí Nguyễn đến Bình Định không phải với tư cách là một diễn viên hay đạo diễn điện ảnh mà là một võ sư, Chủ nhiệm Trung tâm huấn luyện võ thuật Liên Phong do chính anh sáng lập. Trong các buổi giao lưu tại các võ đường Hồ Sừng, Phan Thọ (H.Tây Sơn), Lý Xuân Hỷ, Lê Xuân Cảnh (TX.An Nhơn), chùa Long Phước (H.Tuy Phước)…, Trí Nguyễn rất kiệm lời. Anh chăm chú quan sát, để ý từng bài biểu diễn binh khí, quyền, đối kháng của các võ sinh ở Bình Định. Thỉnh thoảng, Johnny Trí Nguyễn quay sang trao đổi với một võ sư ở Bình Định ngồi bên cạnh hoặc võ sĩ của mình. Nụ cười rất “duyên” của Trí Nguyễn chỉ bắt đầu sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các võ sư, võ sinh ở Bình Định mời anh cùng chụp ảnh lưu niệm.

Theo Johnny Trí Nguyễn, chuyến đi của anh và các võ sinh giống như một cuộc “hành hương” về vùng đất võ Bình Định. Bản thân Johnny Trí Nguyễn và các võ sinh của anh nghe rất nhiều về võ Bình Định và đều có chung quyết tâm là phải tận mắt chứng kiến, học hỏi những tinh hoa, độc đáo của các môn phái võ thuật ở vùng đất này. “Sau khi đi xem biểu diễn võ tại các võ đường ở Bình Định, tôi thấy các võ sinh ở đây thực hiện các bài quyền rất đẹp mắt, rất có lực, sắc bén và độc đáo chứ không phải múa võ để biểu diễn. Rõ ràng đây là những bài võ rất thực tế, đòn đánh mạnh mẽ”, Trí Nguyễn nói.

Johnny Trí Nguyễn sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học. Ngay từ nhỏ anh đã được học võ của gia đình và môn wushu. Ông nội anh là võ sư Nguyễn Chánh Minh, người từng được giới võ thuật Việt Nam cùng thời gọi là “Nhạn trắng Cà Mau”. “Ông nội tôi học và luyện rất nhiều bài quyền của các môn phái khác nhau. Từ đó, ông đã chắt lọc, đúc kết lại thành những bài quyền cho riêng mình và đặt tên môn phái là Liên Phong, tức là liên kết các ngọn gió lại với nhau”, Johnny Trí Nguyễn kể.

Sau khi trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng, niềm đam mê võ thuật của Johnny Trí Nguyễn vẫn không đổi. Tháng 4.2012, anh đã mở Trung tâm huấn luyện võ thuật Liên Phong để dạy các bài võ gia truyền của gia đình. Hiện võ đường Liên Phong đang có hơn 100 võ sinh luyện tập võ thuật. “Niềm đam mê võ thuật và tình yêu võ cổ truyền Việt Nam của Trí cùng các thầy có sự tương đồng với nhau. Nếu võ cổ truyền Việt Nam có sự giao lưu, đoàn kết lại thì sẽ tạo nên sức mạnh để cùng nhau phát triển. Sắp đến, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, nếu nhận được lời mời thì võ đường Liên Phong nhất định tham gia”, Johnny Trí Nguyễn cho biết.

Hoàng Trọng

>> Việt Nam đăng cai giao lưu võ thuật Đông Nam Á 2014
>> Việt Nam dự liên hoan võ thuật thế giới
>> Các dòng họ võ thuật nức tiếng - Kỳ 6: Tinh hoa phái võ chùa
>> Các dòng họ võ thuật nức tiếng - Kỳ 5: Độc chiêu “Mèo rửa mặt”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.