Johnny Depp lồng tiếng cho phim hoạt hình “siêu ngắn”

Huệ Bình
Huệ Bình
24/06/2020 09:48 GMT+7

Diễn viên Johnny Depp vừa nhận lời tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình 3D “siêu ngắn” Puffins (tạm dịch: Những con chim hải âu ).

Đây loạt phim hoạt hình ngắn đầu tiên dành riêng cho thiết bị di động, gồm 250 tập, mỗi tập dài 5 phút, xoay quanh cuộc phiêu lưu của một nhóm chim hải âu đang hầu hạ con hải mã độc ác tên Otto. Diễn viên Cướp biển vùng Caribbean lồng tiếng cho con chim hải âu Johnny Puff, là một cựu ngôi sao nhạc rock ở Bắc Cực. Theo nhà sản xuất người Ý Andrea Iervolino của hãng phim Iervolino Entertainment, nhân vật Johnny Puff thể hiện phần nào tính cách thật của Johnny Depp.
Puffins ngôn ngữ, đối thoại không quan trọng, những chú chim hải âu sẽ nói thứ tiếng riêng. Ông Andrea Iervolino cho biết: “Chúng léo nhéo, ồn ào nhưng sau khi xem một vài tập, bạn sẽ bắt đầu hiểu ngôn ngữ đó”. Mặc dù chủ yếu nhắm vào trẻ em từ 4 đến 12 tuổi nhưng các nhà làm phim đảm bảo sẽ hấp dẫn cả khán giả lớn tuổi. Truyền tải những thông điệp mang ý nghĩa tích cực về nạn bắt nạt, bình đẳng giới và chủng tộc, bảo vệ môi trường qua những tình huống ngớ ngẩn, các trò đùa vui nhộn là những gì bộ phim Puffins hướng đến.
Theo trang Daily Mail, dự án vừa nêu là sự tái hợp giữa “thuyền trưởng Jack Sparrow” với nhà sản xuất Andrea Iervolino. Lần hợp tác gần đây nhất của hai người là vào năm ngoái với bộ phim Wating for the Barbarians (Canh chờ bọn mọi rợ). Tạp chí Variety cho biết bản phát hành kỹ thuật số của bộ phim Waiting for the Barbarians sẽ sớm được phát hành tại Mỹ sau khi kế hoạch ra rạp bị gián đoạn do dịch Covid-19.
Nhà sản xuất phim Andrea Iervolino phấn khởi nói: “Chúng tôi rất vui khi được tái hợp với Johnny Depp trong dự án thứ hai. Dấn thân cùng với Johnny vào một dự án mới và tiên phong như loạt phim hoạt hình siêu ngắn này khiến tôi thêm vững lòng. Tôi rất biết ơn khi anh ấy đặt niềm tin vào dự án, chia sẻ những ý tưởng nghệ thuật hay ho”.

Phim hoạt hình siêu ngắn phát trực tuyến “lên hương”

Nhà sản xuất phim Andrea Iervolino khẳng định với tờ Telegraph rằng dòng phim “mini” (siêu ngắn) là tương lai của Hollywood sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Với tạp chí Variety,  Andrea Iervolino là một nhà sản xuất phim “bạo gan” dám chơi lớn. Nhà sản xuất phim điển trai người Ý cho biết chuẩn bị mở một xưởng phim lớn chuyên về các bộ phim hoạt hình siêu ngắn vì anh tin rằng phim “mini” phát trực tuyến và trên điện thoại di động là tương lai của ngành công nghiệp giải trí hậu dịch bệnh.
Hiện các hãng phim vẫn phải loay hoay với những thay đổi đảm bảo an toàn mùa dịch, khán giả lại vô cùng cảnh giác khi đến rạp chiếu phim. Theo Andrea Iervolino: “Covid-19 là một hạn chế lớn đối với điện ảnh nói tiếng và ngành giải trí nói chung vì mọi người lo lắng khi ở cùng một chỗ. Khi sản xuất, nếu một diễn viên đến trường quay và bị ốm, công ty sản xuất phải chịu trách nhiệm. Không có nhà sản xuất nào chấp nhận mức độ rủi ro đó thời điểm này. Làm phim hoạt hình với máy vi tính là một lựa chọn đáng cân nhắc”.

Lần hợp tác gần đây nhất của diễn viên Johnny Depp và nhà sản xuất Andrea Iervolino là vào năm ngoái với bộ phim Wating for the Barbarians

Ảnh: Getty Images

Thêm vào đó, nhà sản xuất Andrea Iervolino dẫn một số nghiên cứu cho thấy những người trẻ tuổi ngày nay ngày càng không chuộng xem những gì có thời lượng lâu. “Năm phút trên xe buýt, giờ giải lao ngắn ngủi ở trường học. Nếu sau khi xem qua, cảm thấy thích thú thì họ sẽ coi tiếp, hết tập này đến tập khác”, Andrea Iervolino nói.
Nhà sản xuất hé lộ xưởng phim mới sẽ có khoảng 600 nhân viên và đang xây dựng tại Serbia (quốc gia ở phía đông nam châu Âu), vốn là nơi nổi tiếng với ngành công nghiệp trò chơi điện tử và giảm thuế cho các nhà làm phim. Dự kiến dự án đầu tay Puffins sẽ được làm ở xưởng phim tại Serbia và xưởng phim của Iervolino Entertainment tại thành phố Rome (Ý).
 
Cách đây không lâu, nam diễn viên Johnny Depp kêu gọi mọi người hãy “đấu tranh chống phân biệt chủng tộc” sau vụ cảnh sát ghì chết người da màu George Floyd. Johnny Depp viết trên Instagram: “Không bao giờ có thể bao biện cho những điều vô nghĩa. Không bao giờ có thể làm người chết sống lại. Cũng như không cách nào có thể chữa lành trái tim tan vỡ. Phân biệt chủng tộc và sự thiếu hiểu biết sinh ra từ những phán xét xấu xa. Những gì chúng ta có thể làm là bản thân phải thay đổi, không để cho ý xấu khởi sinh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.