Jennifer Lopez từng bị đạo diễn gạ cởi áo xem ngực

16/03/2018 10:25 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Harper’s Bazaar , nữ ca sĩ đã chia sẻ về sự cố của bản thân để ủng hộ phong trào #MeToo lên án hành vi quấy rối tình dục trong làng giải trí.

Khi được hỏi về việc quấy rối tình dục ở Hollywood, Jennifer Lopez thừa nhận rằng cô chưa từng trải nghiệm những việc mà một số sao nữ đã chia sẻ. Tuy nhiên, cô nói thêm: “Nhưng tôi đã từng bị một đạo diễn bắt cởi áo và cho xem ngực. Đúng, tôi đã từng bị đề nghị như thế. Và tôi có làm thế không? Không, tôi đã không làm!”.
Ca sĩ gốc Latin chia sẻ vụ việc xảy ra tại phim trường của một trong những bộ phim đầu tiên mà cô quay. Jennifer kể thêm: “Khi tôi nói ra, tôi đã vô cùng sợ hãi. Tim tôi đập thình thịch và nghĩ rằng mình vừa làm gì vậy, người đàn ông này là người thuê mình làm việc!”. Nữ ca sĩ nói rằng dù lúc đó cô chỉ mới bắt đầu chập chững vào nghề, nhưng cô biết những việc như vậy là sai.
Jennifer Lopez hưởng ứng chiến dịch #MeToo ẢNH: REUTERS
Jennifer Lopez cũng là một trong những ca sĩ ủng hộ chiến dịch #MeToo và Time’s Up (phong trào chống quấy rối tình dục của sao Hollywood). Trong một bài phát biểu ở Puerto Rico, giọng ca Let's Get Loud đã diện đồ đen nhằm hưởng ứng Time’s up và nói lên mong muốn được đối xử bình đẳng.
Jennifer Lopez bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một vũ công và ca sĩ, sau đó là một nữ diễn viên và nhà sản xuất phim ảnh. Gần đây người đẹp làm nhà sản xuất các chương trình truyền hình như World of Dance và bộ phim hài Second Act sắp tới. Ở tuổi 48, diva có cuộc sống tình cảm sôi động. Biểu tượng gợi cảm của làng nhạc thế giới giờ đây không còn ngại ngần công khai tình yêu nồng cháy bên chàng cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.