Jennifer Aniston tốn hàng chục tỉ đồng để giữ 'vẻ đẹp không tuổi'

16/03/2017 17:30 GMT+7

Nhìn vào Jennifer Aniston, người ta sẽ thấy câu 'không có phụ nữ già và xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền để làm đẹp'.

Có ai đoán Jennifer Aniston đã 48 tuổi khi nhìn ảnh cô chụp dịp Oscar 2017? Ảnh: Rex/Shutterstock
Ngôi sao phim Friends (Những người bạn) khiến cho công chúng ngạc nhiên vì dường như mỗi lần xuất hiện, cô như là thiếu nữ như lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình nhỏ cách đây hơn 20 năm.
Trang E Online ví von nếu là một trong những công nương trị vì trên ngôi VIP của Hollywood thì tiền không phải là mục đích quan trọng nhất của bạn nữa. Chẳng thế mà Jennifer Aniston không ngại vung cả gia tài vào chăm sóc vóc dáng, giữ sắc đẹp của mình.
Nữ diễn viên nhờ đến nhiều chuyên gia làm đẹp nổi tiếng và cả thể dục thẩm mỹ để duy trì vẻ ngoài lôi cuốn. Điểm từ đầu xuống chân Jennifer Aniston sẽ thấy câu “không có phụ nữ già và xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền để làm đẹp”.
Mái tóc của ngôi sao này là sản phẩm của nhà tạo mẫu tóc thời thượng Chris McMillan với giá 750 USD/lần cắt. Chris McMillan chính là người tạo ra mái tóc Rachel đặc trưng nổi tiếng cho Jennifer Aniston. Ngoài ra, cứ 6 tuần/lần, cô lại có hẹn với Chris McMillan để chăm sóc toàn diện cho mái tóc thương hiệu của mình với giá 9.200 USD.
Về da mặt, Aniston từng chia sẻ với InStyle rằng cô thích các mặt nạ trẻ hóa microcurrent để giữ cho làn da căng và săn chắc, ánh sáng laser để làn da sáng trẻ trung và Thermage để kích thích collagen và làm mịn. Với mức giá 2.600 USD cho cả ba biện pháp điều trị kết hợp mỗi tháng một lần thì riêng chăm sóc da mặt, Jennifer Aniston có thể chi đến 31.000 USD/năm.
Có thể thấy từ năm 2000 (trái) và 2017 (phải) nhưng nhan sắc Jennifer Aniston không mấy thay đổi Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Jennifer Aniston có thói quen trang điểm nhẹ nhưng đắt tiền. Ngoài ra, cô còn chăm sóc riêng cho đôi lông mày với thương hiệu Anastasia Soare, tốn khoảng 600 USD/năm (50 USD/lần).
Theo tờ Daily Mail, để giữ màu da không trắng mà nâu nâu khỏe mạnh, cô còn thường xuyên đến Ibiza Tan ở Tây Hollywood. Cứ 2 tuần, Jennifer Aniston tốn khoảng 50 USD, tức 1.300 USD/năm để “tắm nắng” cho da.
Như E Online tính sơ sơ, Jennifer Aniston đã tiêu hết 43.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng) cho việc chăm sóc sắc đẹp. Đó là chưa kể ngân sách cho các buổi tập thể dục hàng tuần với huấn luyện viên lâu năm của cô - Mandy Ingber, cũng như tiền chi cho chế độ ăn giàu protein và lành mạnh với giá không hề rẻ.
Trước đó, Daily Mail đã liệt kê ra một danh sách dài cho thấy tiền làm đẹp của Jennifer Aniston còn cao hơn con số kể trên. Theo trang này, chế độ ăn kiêng, chăm sóc da mặt, tập luyện, chăm sóc tóc, đồ trang điểm, nhuộm nâu da, chăm sóc da cổ... mỗi năm của cô vào khoảng 70.989 bảng (khoảng 2 tỉ đồng). Tính ra, suốt 17 năm Jennifer Aniston đã chi 1,2 triệu bảng, cộng thêm 25.000 bảng cho phẫu thuật mũi và ngực.
Như vậy, để giữ cho hai bức ảnh nói cách nhau gần 20 năm không khác nhau bao nhiêu kể trên, người đẹp đã phải bỏ ra khoảng 34 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.