Ít nhất 148 người chết do chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Ai Cập

23/09/2016 23:29 GMT+7

Số nạn nhân trong vụ lật tàu chở người di cư từ Ai Cập sang Ý trên Địa Trung Hải (ngoài khơi Ai Cập) đã tăng lên 148 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích.

Những nạn nhân may mắn sống sót cho biết chiếc tàu cá chở khoảng 450 người di cư trên đường từ Ai Cập sang Ý rời cảng Rosetta (Ai Cập) ngày 21.9. Chiếc thuyền bị lật ngoài khơi làng Burg Rashed, ngôi làng ven biển thuộc lưu vực đồng bằng sông Nile, theo Reuters ngày 23.9.
The Guardian dẫn thông báo của quân đội Ai Cập cho biết đã cứu sống được 163 người gồm 111 người Ai Cập, 26 người Sudan, 13 người Eritrea, một người Syria và một người Ethiopia. Lực lượng cứu hộ nói rằng công tác tìm kiếm đang được tập trung chủ yếu tại vị trí chiếc tàu bị lật vì nhiều nhân chứng nói còn nhiều người mắc kẹt lại trong tàu, cách cảng Rosetta khoảng 12 km, theo AP.
Một người đàn ông đau buồn sau khi đội cứu hộ đưa thi thể của người thân lên bờ Reuters
Một quan chức chính quyền địa phương Ai Cập cho hay dòng hải lưu đã cuốn nhiều thi thể đi xa so với vị trí tàu bị lật. Trong ngày 23.9, cơ quan cứu hộ đã vớt được 4 thi thể, trong đó có 2 trẻ em cách nơi tàu lật khoảng 20 km về phía đông.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi phạm buôn người sau vụ chìm tàu này. Đây là tai nạn mới nhất trong nhiều vụ chìm tàu chở người di cư trong năm 2016. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính năm nay là năm có nhiều người mất mạng nhất trên biển Địa Trung Hải.
Theo cơ quan bảo vệ biên giới EU Frontex, những người di cư đang tìm cách sang châu Âu qua ngả Ai Cập sau khi nhiều nước thuộc khu vực Balkan đóng cửa biên giới và EU cũng có hành động phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ chặn người di cư qua nước này.
Hơn 300.000 người di cư đã vượt Địa Trung Hải tính đến thời điểm này của năm 2016, cùng với đó là hơn 3.200 người thiệt mạng, theo LHQ. Trong cùng giai đoạn vào năm 2015, số người vượt biển lên đến 520.000 người. Theo The Guardian, những tên buôn người thường dùng những chiếc tàu thô sơ và chở quá tải người nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.