ISS báo động vì có khói

09/09/2021 19:35 GMT+7

Mô đun Zvezda của Nga trên Trạm không gian quốc tế (ISS) lại tiếp tục gặp sự cố nghiêm trọng sau hàng loạt vụ việc gây nguy cơ an toàn gần đây.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo báo động đã được kích hoạt trên ISS vào rạng sáng 9.9 sau khi các phi hành gia phát hiện có khói và mùi nhựa bị cháy.
Các phi hành gia bật hệ thống loại bỏ chất độc để làm sạch không khí bên trong khoang. Các thiết bị cho thấy sự xuất hiện của các chất có hại trong khu vực y tế của mô đun Zvezda.
Theo Newsweek, phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet nói rằng mùi nhựa hoặc thiết bị điện tử bị cháy từ khu vực của các phi hành gia Nga lan sang khu vực của các phi hành gia Mỹ thông qua hệ thống thông hơi.
Phi hành gia Nga Oleg Novitsky và đồng hương Pyotr Dubrov kiểm tra khu vực có khói nhưng không phát hiện nguồn phát ra.
Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos sau đó thông báo hệ thống hoạt động lại bình thường và các chỉ số không khí đều ở ngưỡng tiêu chuẩn.
Đây là sự cố mới nhất liên quan đến khu vực của các phi hành gia Nga trên ISS. Hồi tháng trước, kỹ sư trưởng Vladimir Solovyov của tập đoàn rốc két và không gian Energia cảnh báo 80% hệ thống thuộc khu vực của Nga trên ISS đã “quá tuổi” và các trục trặc không thể sửa chữa có thể xuất hiện.

Vì rác không gian, giới bảo hiểm phải e dè

Các vết nứt nhỏ đã được phát hiện trên mô đun hàng hóa Zarya của Nga, một trong những phần lâu năm nhất của ISS.
Mô đun Zvezda cũng xảy ra nhiều sự cố rò rỉ không khí như hồi tháng 7 và một lần vào năm 2019. Cũng trong tháng 7, cả trạm ISS bị lộn vòng vì động cơ đẩy của mô đun Nauka của Nga bất ngờ hoạt động. Nga có kế hoạch rời khỏi ISS và lập trạm không gian mới của riêng nước này sau năm 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.