Israel vẽ bản đồ sáp nhập Bờ Tây

10/02/2020 06:40 GMT+7

Bản đồ này dựa trên kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

“Quá trình này sẽ không mất nhiều thời gian”, theo Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8.2 và tiết lộ bản đồ mới sẽ bao gồm mọi khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, hiện tồn tại bất hợp pháp theo luật của LHQ, và Thung lũng Jordan.

Đại sứ Mỹ cảnh báo Israel không vội vàng tuyên bố chủ quyền ở lãnh thổ Bờ Tây

Trong đó, Thung lũng Jordan trước năm 1967 thuộc về Palestine nhưng hiện do Israel kiểm soát sau Chiến tranh Sáu ngày (1967).
Phản ứng trước thông tin trên, ông Nabil Abu Rdainah, phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, tuyên bố: “Bản đồ duy nhất được chấp nhận là bản đồ của nhà nước Palestine có các biên giới như trước năm 1967 với Jerusalem là thủ đô”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.