Israel - Palestine tranh cãi vì cái chết của nhà báo

04/07/2022 09:27 GMT+7

Hôm qua 3.7, đại diện quân đội Israel cho biết sẽ tiến hành kiểm tra viên đạn đã gây ra cái chết của bà Shireen Abu Akleh , nhà báo người Mỹ gốc Palestine làm việc cho Al Jazeera, hồi tháng 5.

Bà Shireen Abu Akleh, nhà báo người Mỹ gốc Palestine làm việc cho Al Jazeera, bị bắn chết hồi tháng 5

reuters

Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn tướng Ran Kochav cho hay quá trình này được thực hiện dưới sự giám sát của một quan sát viên người Mỹ. “Trong vài giờ hoặc vài ngày tới, chúng ta sẽ rõ ràng ai là kẻ đã sát hại nữ nhà báo, là lính binh sĩ hay Palestine”, Reuters dẫn lời người phát ngôn.

Tuy nhiên, ông Akram al-Khatib, Trưởng công tố viên của chính quyền Palestine, nói rằng phía Mỹ đảm bảo phía Israel không tham gia cuộc kiểm tra đường đạn. Một ngày trước, chính quyền Palestine đã trao viên đạn cho các chuyên gia pháp y Mỹ.

Ngày 11.5, nhà báo Abu Akleh trúng đạn vào đầu gây tử vong trong lúc đưa tin tại Bờ Tây về cuộc đột kích của Israel ở đây. Palestine cáo buộc đây là hành động “ám sát” do lực lượng Israel tiến hành. Phía Israel bác bỏ khả năng này, cho rằng nạn nhân có thể trúng đạn lạc.

Phóng viên bị bắn chết, người Palestine sôi sục biểu tình chống Israel ở Jerusalem
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.