Israel oanh tạc Bờ Tây, Palestine gấp rút sơ tán người tị nạn

Khánh Như
Khánh Như
05/07/2023 06:52 GMT+7

Israel đã phát động chiến dịch quân sự lớn khi điều một loạt máy bay không người lái và hàng trăm binh sĩ tấn công trại tị nạn TP.Jenin ở Bờ Tây, trên danh nghĩa do Palestine kiểm soát, AP đưa tin.

Bộ Y tế Palestine cho biết cuộc tấn công hôm 3.7 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 100 người bị thương, trong đó 20 người nguy kịch. Ông Daniel Hagari, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, thừa nhận có dân thường bị thương, theo Reuters.

Israel oanh tạc Bờ Tây, Palestine gấp rút sơ tán người tị nạn  - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công ở Jenin

Reuters

Palestine cho biết khoảng 3.000 người đã rời trại tị nạn ở Jenin sau vụ việc và con số này có thể còn tăng, khi Israel cảnh báo hoạt động quân sự có thể kéo dài vài ngày. Chính quyền Palestine đang tìm cách đưa 18.000 người tị nạn vào các nơi trú ẩn khác trong thành phố.

Giải thích về vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng "những tháng gần đây, Jenin đã trở thành nơi trú ẩn cho khủng bố". Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết khoảng 50 cuộc tấn công nhằm vào nước này trong năm qua bắt nguồn từ Jenin.

Israel tấn công Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha

Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và kêu gọi các bên nỗ lực ngăn chặn thương vong dân sự. 3 quốc gia Ả Rập có quan hệ với Israel, gồm Jordan, Ai Cập và UAE lên án vụ tấn công. Giới lãnh đạo Palestine đã họp khẩn vào cuối ngày 3.7, thông báo đình chỉ liên lạc với Israel và thúc giục quốc tế bảo vệ dân thường. Palestine cũng lên kế hoạch hạn chế tiếp xúc với Mỹ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.