Israel mở rộng chiến dịch tại Gaza

Khánh An
Khánh An
19/05/2024 08:00 GMT+7

Hamas tuyên bố sẵn sàng cho cuộc chiến tiêu hao lâu dài, giữa thông tin lực lượng Israel tiến về phía tây thành phố Rafah và tấn công ồ ạt khắp Gaza.

Đài Al Jazeera ngày 18.5 dẫn lời ông Abu Obeida, phát ngôn viên Lữ đoàn Qassam của Hamas, tuyên bố rằng người Palestine sẽ tiếp tục đứng lên chống lại chiến dịch của Israel ở Dải Gaza, bất chấp cuộc chiến kéo dài bao lâu và dưới hình thức nào. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công tại thành phố Rafah và nhiều nơi khắp Gaza trong vòng 24 giờ trước đó.

Các binh sĩ Israel tại Gaza trong hình ảnh đưa ra hôm 18.5

Các binh sĩ Israel tại Gaza trong hình ảnh đưa ra hôm 18.5

AFP

Khói lửa khắp Gaza

Ông Obeida cho hay Hamas đã nhắm vào hơn 100 xe bọc thép của Israel, cũng như gây thương vong cho các binh sĩ Israel bằng cách cho nổ hầm, phóng rốc két, đạn súng cối, bắn tỉa và đụng độ trực diện.

"Chúng tôi sẵn sàng cho trận chiến tiêu hao lâu dài, kéo địch vào vũng lầy nơi chúng không đạt được gì ngoài các binh sĩ tử trận và các sĩ quan bị bắt", ông nhấn mạnh. Theo phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera đưa tin từ Gaza, nhiều người tiếp tục bị buộc rời khỏi Rafah, trong khi quân đội Israel thông báo về việc kiểm soát thêm các khu vực trong động thái mở rộng chiến dịch trên bộ tại thành phố này. Trước đó đã có khoảng 630.000 người di tản khỏi phía đông Rafah.

Hệ thống y tế sợ gãy đổ dưới gánh nặng thương vong khi Israel đánh Rafah

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 18.5 cho biết chiến dịch tiếp diễn khắp Gaza, với các máy bay tấn công 70 mục tiêu, trong đó có cuộc không kích tại Rafah khiến "một nhân vật quan trọng" của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng. Bên cạnh đó, lực lượng trên bộ đã hạ một số tay súng Palestine phía đông Rafah và tại khu định cư Jabalia. 

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), giới tướng lĩnh Israel cho rằng Jabalia là khu vực đụng độ dữ dội nhất, khi các tay súng Palestine tận dụng những con hẻm nhỏ để tấn công bằng súng phóng lựu và chất nổ. Ngày 17.5, các tay súng Palestine tiến hành 22 cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ Israel ở Jabalia, trong khi Hamas cho hay các cuộc tấn công buộc địch phải nhiều lần thay đổi tuyến tiếp tế trong khu vực.

Thương vong gia tăng

Tính đến ngày 18.5, đã có ít nhất 35.303 người thiệt mạng và 79.261 người bị thương tại Gaza, sau khi Israel tấn công đáp trả vụ Hamas tấn công hôm 7.10.2023 khiến ít nhất 1.139 người thiệt mạng và 8.730 người bị thương. Phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ Martin Griffiths nói rằng mọi tiên đoán về hậu quả nhân đạo thảm khốc của việc Israel tấn công trên bộ tại Rafah đã trở thành sự thật. 

Về viện trợ, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ ngày 18.5 cho biết những xe tải chở hàng đầu tiên vừa đến Gaza qua cầu cảng mới xây và dự kiến sẽ có thêm 500 tấn hàng viện trợ được chuyển đến trong vài ngày tới.

Thủ tướng Netanyahu: Israel không phải 'chư hầu' của Mỹ

Liên quan vấn đề con tin, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho hay lực lượng này và Cơ quan An ninh Israel vừa đưa về thi thể 3 con tin từ Gaza, được xác định là các nạn nhân Shani Louk (22 tuổi), Amit Bouskila (28 tuổi) và Itshak Gelernter (56 tuổi). Ông Hagari chưa cho biết địa điểm liên quan, nhưng CNN dẫn lời một phát ngôn viên IDF cho hay các thi thể được tìm thấy dưới một đường hầm ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời chia buồn và tuyên bố "sẽ đưa tất cả con tin trở về, kể cả người còn sống và đã chết". IDF cho rằng vẫn còn 132 con tin bị giữ tại Gaza, trong đó 40 người đã chết.

Tàu dầu trúng tên lửa gần Yemen

Công ty an ninh hàng hải Ambrey (Anh) ngày 18.5 cho hay một tàu chở dầu thô vừa bị trúng tên lửa khi di chuyển qua eo biển Bab al-Mandeb gần thành phố Mokha ở Yemen. Theo đó, tàu dầu treo cờ Panama bị trúng tên lửa và cháy ở khu vực gần bánh lái khi đang cách Mokha khoảng 10 hải lý. AFP trước đó đưa tin tàu "bị thiệt hại nhẹ sau khi bị trúng một vật thể chưa biết".

Theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), thủy thủ đoàn vẫn an toàn và tàu "tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo". Lực lượng Houthi ở Yemen chưa lên tiếng về vụ việc, sau khi nhiều lần tấn công tàu thuyền trong khu vực với động thái phản đối chiến dịch của Israel ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng cho hay Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ đến Ả Rập Xê Út và Israel để thảo luận về tình hình Gaza. Theo lịch trình, ông gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman vào ngày 18.5 và gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 19.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.