Israel lên tiếng việc Iran tuyên bố về vũ khí hạt nhân

19/07/2022 07:13 GMT+7

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố rằng về mặt kỹ thuật, Tehran có khả năng chế tạo bom hạt nhân nhưng vẫn chưa quyết định có làm điều này hay không.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kohavi ngày 17.7 tuyên bố việc chuẩn bị lựa chọn quân sự để đối phó chương trình hạt nhân của Iran là “trách nhiệm đạo đức” của Israel, theo báo The Times of Israel.

Quốc kỳ Iran. Ảnh minh họa

reuters

Ông Kohavi còn khẳng định sự chuẩn bị như thế là phần trọng tâm trong các sự chuẩn bị của IDF và bao gồm nhiều kế hoạch hoạt động khác nhau cũng như việc mua sắm vũ khí phù hợp.

Ông Kohavi đưa ra tuyên bố mới vài giờ sau khi ông Kamal Kharrazi, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera rằng về mặt kỹ thuật, Tehran có khả năng chế tạo bom hạt nhân nhưng vẫn chưa quyết định có làm điều này hay không. Ông Kharrazi còn nhấn mạnh Tehran sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa và chính sách khu vực theo yêu cầu của phương Tây. Ông Kharrazi đưa ra tuyên bố này một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm Israel và Ả Rập Xê Út, cam kết ngăn chặn Iran đạt được vũ khí hạt nhân.

Iran có thể đã giới thiệu những mẫu UAV tấn công nào cho Nga?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.