Israel không kích kho vũ khí của Iran, làm 2 chỉ huy thiệt mạng

24/08/2019 15:00 GMT+7

Giới chức Mỹ xác nhận Israel vào tháng 7.2019 đã thực hiện cuộc không kích nhắm vào mục tiêu là kho vũ khí Iran trên lãnh thổ Iraq, một bước leo thang quân sự đáng kể của Tel Aviv.

Trong hơn một tháng qua, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các trại huấn luyện và kho vũ khí ở Iraq của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi mà thành viên chủ yếu là các tay súng Iran.
AP mới đây dẫn lời 2 quan chức Mỹ xác nhận Israel là nước đứng sau cuộc tấn công hôm 19.7 nhắm vào căn cứ ở Amirli, miền bắc Iraq làm 2 chỉ huy Iran thiệt mạng và gây ra vụ nổ lớn.
Một số nguồn tin khác cho rằng Israel còn thực hiện nhiều cuộc không kích tại Iraq trong những ngày gần đây.
Israel trước nay chỉ ném bom vào các mục tiêu Iran tại Syria nhằm ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo thành lập căn cứ thường trực tại Syria. Việc không kích lần này nếu được xác nhận là lần đầu tiên Israel mở rộng chiến dịch quân sự đến Iraq kể từ năm 1981.
Trong cuộc phỏng vấn kênh Channel-9 hôm 22.8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nói rõ nước này đang triển khai hoạt động tại Iraq nhưng khẳng định sẵn sàng tấn công các mục tiêu Iran nếu cần.
“Chúng tôi đang hoạt động ở nhiều khu vực chống lại nhà nước muốn hủy diệt chúng tôi. Đương nhiên tôi cho phép lực lượng an ninh tự do hành động và chỉ thị họ làm bất cứ điều gì cần thiết để triệt tiêu kế hoạch của Iran”, ông Netanyahu nói.
 

[VIDEO] Israel gia nhập liên minh chống Iran của Mỹ

Trong khi đó, hãng Sputnik ngày 24.8 dẫn thông báo của văn phòng cựu Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Israel thật sự đứng sau các cuộc không kích.
“Nếu Israel tiếp tục tấn công, Iraq sẽ biến thành một chiến trường kéo nhiều nước vào đó, gồm cả Iran”, ông Maliki tuyên bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.