Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza, bắt giữ 100 'nghi phạm'

Khánh Như
Khánh Như
18/02/2024 10:59 GMT+7

Các quan chức y tế và quân đội cho biết Israel đã tiến hành một số vụ bắt giữ tại bệnh viện lớn nhất đang hoạt động ở Dải Gaza.

Reuters hôm nay 18.2 dẫn thông tin từ người phát ngôn cơ quan y tế Gaza Ashraf al-Qidra cho biết Israel đã giam giữ một số lượng lớn nhân viên y tế bên trong bệnh viện Nasser ở TP.Khan Younis và biến đây thành căn cứ quân sự. Trước đó vào ngày 15.2, Israel đã đột kích cơ sở y tế này.

Hoạt động bắt giữ diễn ra giữa lúc Israel đang tiến hành các cuộc không kích khắp khu vực, nhất là TP.Rafah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17.2 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự.

Quân đội Israel nói rằng họ đang truy lùng các tay súng Hamas ở Nasser và cho đến nay đã bắt giữ 100 nghi phạm tại đây. Nước này cũng tuyên bố đã tiêu diệt các tay súng gần bệnh viện và tìm thấy vũ khí bên trong cơ sở y tế.

Thủ tướng Netanyahu nói yêu cầu của Hamas là ‘ảo tưởng’, đàm phán tiếp tục đình trệ

Ít nhất hai con tin Israel được thả cho biết họ bị giữ ở Nasser và Israel đã công bố những bức ảnh và video cho rằng Hamas hoạt động trong các khu y tế. Hamas đã bác bỏ cáo buộc rằng nhóm này ẩn nấp trong các bệnh viện.

Tuy nhiên, việc Israel đột nhập vào bệnh viện đã làm dấy lên cảnh báo về tình hình sức khoẻ các bệnh nhân, nhân viên y tế và dân thường Palestine đang trú ẩn ở đó.

Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza, bắt giữ 100 'nghi phạm'- Ảnh 1.

Binh lính Israel hoạt động ở Dải Gaza

REUTERS


Theo cơ quan y tế Gaza do Palestine điều hành, khoảng 10.000 người đang trú ẩn tại Nasser vào đầu tuần này, nhưng nhiều người đã rời đi trước cuộc đột kích của Israel.

Xa hơn về phía nam, ở Rafah, nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza đang trú ẩn, cái lạnh mùa đông càng làm tăng thêm điều kiện khắc nghiệt khi gió thổi bay một số lều của người tị nạn và mưa làm ngập những lều khác.

Kế hoạch của Israel tấn công Rafah đã khiến quốc tế lo ngại rằng hành động như vậy sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

AFP hôm 17.2 dẫn lời Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nói rằng triển vọng cho một đợt đình chiến mới giữa Israel với Hamas là "không thực sự hứa hẹn", sau khi khi Israel từ chối lời kêu gọi hoãn tấn công Rafah của Gaza.

Đánh giá của ông được đưa ra khi Hamas đe dọa sẽ đình chỉ việc tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn trừ khi hàng cứu trợ được đưa đến phía bắc Dải Gaza, nơi các cơ quan viện trợ đã cảnh báo về nạn đói sắp xảy ra.

Ai Cập xây tường cao, chuẩn bị đón dòng người Gaza di tản?

Một nguồn tin cấp cao của Hamas nói với AFP: "Các cuộc đàm phán không thể được tổ chức trong khi nạn đói đang tàn phá người dân Palestine".

Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh cũng đổ lỗi cho Israel vì thiếu tiến bộ trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Quan chức này nói thêm rằng Hamas sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, Israel rút quân khỏi Gaza và "dỡ bỏ cuộc bao vây bất công", cũng như thả các tù nhân Palestine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.