Israel đổi được 700.000 liều vắc xin Covid-19 sắp hết hạn

Khánh An
Khánh An
06/07/2021 15:31 GMT+7

Israel cho biết đã thỏa thuận trao đổi 700.000 liều vắc xin với Hàn Quốc nhằm tránh tình trạng hết hạn sử dụng.

Tờ Haaretz ngày 6.7 đưa tin Israel đã đồng ý cung cấp cho Hàn Quốc khoảng 700.000 liều vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech, sau khi có nguy cơ phải vứt bỏ vì sắp hết hạn sử dụng.
Dự kiến việc phân phối sẽ diễn ra ngay trong tháng 7, và Hàn Quốc sẽ trả lại vào tháng 9 và tháng 10 bằng vắc xin cùng loại mà nước này đã đặt hàng.

Israel đổi được lô vắc xin Covid-19 sắp hết hạn cho Hàn Quốc

Hàn Quốc đã phân phối nhanh chóng vắc xin Covid-19 mà nước này đã nhận, nhưng phải loay hoay tìm đủ nguồn cung vốn đang hạn hẹp, nhất là tại châu Á.
Chính phủ Hàn Quốc hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng sớm hơn mục tiêu tháng 11 với ít nhất 70% dân số được tiêm một liều.
Trong khi đó, Bộ Y tế Israel lo ngại sẽ phải hủy bỏ ít nhất 800.000 liều vắc xin Covid-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất nếu không bán được trong vòng 2 tuần tới.
Số vắc xin này sẽ hết hạn dùng vào cuối tháng 7 và trị giá hàng trăm triệu USD, sau khi nước này đã triển khai tiêm chủng nhanh và có nguồn cung dư dả, theo Đài Kan ngày 28.6.
Israel có khoảng 1,4 triệu liều vắc xin Covid-19 sẽ hết hạn dùng vào cuối tháng 7 và hy vọng sẽ sử dụng 600.000 liều cho 300.000 người từ 12-15 tuổi trước thời hạn trên. Hiện 60% người trưởng thành ở Israel đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.