Israel 'do thám đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran'

24/03/2015 19:11 GMT+7

(TNO) Israel vừa bị cáo buộc do thám các cuộc đàm phán giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, và tiết lộ thông tin chi tiết cho các nhà lập pháp Mỹ.

(TNO) Israel vừa bị cáo buộc do thám các cuộc đàm phán giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, và tiết lộ thông tin chi tiết cho các nhà lập pháp Mỹ.
Israel và Mỹ không nhìn về một hướng trong vấn đề hạt nhân Iran - Ảnh: Reuters
Israel và Mỹ không nhìn về một hướng trong vấn đề hạt nhân Iran - Ảnh: Reuters
Báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 23.3 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn sử dụng thông tin tình báo trên để vận động các thành viên Quốc hội Mỹ chống lại một thỏa thuận khả dĩ giữa Washington và Tehran.
“Đó là điều để Mỹ và Israel do thám nhau. Đó cũng là điều để Israel đánh cắp các bí mật của Mỹ và chuyển lại cho các nhà lập pháp nhằm gây tổn hại chính sách ngoại giao của Mỹ”, tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng phát biểu.
Theo tờ báo, chính quyền Netanyahu thu thập thông tin từ các cuộc họp tuyệt mật, những người cung cấp tin và các mối liên lạc ngoại giao ở châu Âu. Chính quyền Obama không lo ngại chuyện Israel do thám các cuộc đàm phán với Iran nhiều bằng việc các thông tin này được chuyển đến Đồi Capitol.
Một quan chức cấp cao của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận cáo buộc trên, gọi đó là những thông tin “hoàn toàn sai lạc”.
“Nhà nước Israel không tiến hành do thám chống Mỹ hoặc các đồng minh khác. Các cáo buộc sai lạc rõ ràng định gây tổn hại mối quan hệ vững chắc giữa Mỹ và Israel cũng như mối quan hệ về an ninh và tình báo mà chúng ta chia sẻ”, quan chức trên nói.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Netanyahu đã trở nên căng thẳng, đặc biệt sau khi ông Netanyahu có bài phát biểu chỉ trích gay gắt cuộc đàm phán hạt nhân với Iran tại quốc hội Mỹ hồi đầu tháng này.
Ông Netanyahu đến Mỹ theo lời mời của quốc hội nước này trong một chuyến thăm không được Nhà Trắng ủng hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.