Israel đáp trả tấn công từ Syria và Li Băng, ra tuyên bố rắn

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2023 08:17 GMT+7

Quân đội Israel ngày 10.10 tuyên bố đã nã pháo từ Cao nguyên Golan đáp trả Syria sau các cuộc tấn công từ Syria về phía khu vực này.

"Các binh sĩ đang đáp trả bằng pháo và đạn cối về phía khai hỏa ở Syria", quân đội Israel nói trong một tuyên bố ngày 10.10, theo AFP.

Quân đội Israel còn nói rằng có "một số vụ phóng từ Syria vào lãnh thổ Israel". Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho hay có vẻ như đó là vụ bắn đạn cối. Israel sáp nhập Cao nguyên Golan vào năm 1981, nhưng việc này không được Liên Hiệp Quốc công nhận, theo AFP.

Xung đột Hamas-Israel: Bệnh viện Gaza kín giường, thuốc men cạn kiệt

Đây là vụ giao tranh đầu tiên giữa Israel và Syria kể từ ngày 7.10, khi Hamas thực hiện một cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza, dẫn tới cuộc xung đột đẫm máu giữa hai bên. Cuộc xung đột này đã khiến hơn 1.200 người chết ở Israel và ít nhất 900 người Palestine thiệt mạng, theo Reuters.

Trong khi đó, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tuyên bố đã phóng một loạt rốc két từ miền nam Li Băng về phía Israel trong ngày 10.10, khiến Israel tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Hezbollah, trong ngày căng thẳng xuyên biên giới thứ ba liên tiếp, theo AFP.

Israel đáp trả cuộc tấn công từ Syria, Li Băng, ra tuyên bố rắn - Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 10.10 cho thấy những ngôi nhà và tòa nhà ở Thành phố Gaza bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel

Reuters

Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng họ đã thực hiện một "cuộc tấn công bằng rốc két" từ miền nam Li Băng vào khu vực phía tây Galilee của Israel và họ đã "hoàn thành nghĩa vụ của mình".

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel viết trên mạng xã hội X rằng xe tăng đã khai hỏa nhắm vào "hai trạm quan sát" của Hezbollah để đáp trả vụ phóng rốc két, đồng thời tuyên bố rằng Israel đã sẵn sàng "cho mọi kịch bản trên mọi đấu trường".

Tướng Israel "chưa từng thấy" cảnh tượng như tại trang trại bị Hamas tấn công

Quân đội Israel còn tuyên bố một trong những trực thăng của họ đã tấn công một trạm quan sát khác của Hezbollah để đáp trả "tên lửa chống tăng được phóng từ Li Băng nhắm vào một xe quân sự".

Về phần mình, Hezbollah tuyên bố rằng "để đáp trả các cuộc tấn công của Israel" vào một số trạm quan sát, các máy bay chiến đấu của họ đã nhắm mục tiêu vào một xe bọc thép chở quân của Israel "bằng hai tên lửa dẫn đường", theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.