Israel chính thức bơm nước vào đường hầm Hamas, từ chối rút quân

Khánh An
Khánh An
31/01/2024 10:00 GMT+7

Sau nhiều thông tin từ truyền thông, quân đội Israel chính thức xác nhận đang bơm nước vào các đường hầm của Hamas ở Dải Gaza.

Israel chính thức bơm nước vào đường hầm Hamas, từ chối rút quân- Ảnh 1.

Binh sĩ Israel tại một đường hầm của Hamas ở Dải Gaza

REUTERS

Hãng AFP ngày 31.1 đưa tin quân đội Israel xác nhận đang bơm nước vào các đường hầm của lực lượng Hamas, trong bối cảnh xung đột dữ dội tiếp diễn tại Dải Gaza, còn các nhà đàm phán quốc tế thúc đẩy một lệnh ngừng bắn mới.

Tâm điểm của cuộc giao tranh là Khan Younis, thành phố chính ở miền nam Gaza, nơi nhiều khu vực rộng lớn đã bị biến thành vùng đất hoang tàn với những tòa nhà bị ném bom.

Quan chức Hamas nói đã nhận được đề xuất ngừng bắn mới

Quân đội Israel cho biết họ đã áp dụng chiến thuật dẫn nước vào mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới lòng đất của Hamas mà họ gọi là "tàu điện ngầm Gaza".

"Đó là một phần trong loạt công cụ được IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) triển khai để vô hiệu hóa mối đe dọa từ mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của Hamas", theo quân đội Israel.

Vào đầu xung đột Hamas - Israel hồi tháng 10.2023, có khoảng 1.300 đường hầm trải dài hơn 500 km ở Dải Gaza, theo nghiên cứu của Học viện Quân sự Mỹ ở West Point.

Vào tháng 12.2023, một số phương tiện truyền thông Israel cho biết quân đội đang định làm ngập các đường hầm bằng của Hamas nước biển được bơm từ Địa Trung Hải, nhưng các chuyên gia cảnh báo việc này rất nguy hiểm và gây rủi ro lớn cho dân thường.

Đến ngày 30.1, quân đội Israel cho biết họ đã cẩn thận để không "làm hỏng nguồn nước ngầm của khu vực".

Tại Khan Younis, IDF cho biết việc chiến đấu trong các dãy nhà và đường hầm trong thành phố đã "loại bỏ những kẻ khủng bố trong khi chiến đấu và thu giữ được một lượng lớn vũ khí".

Trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn, một cuộc họp diễn ra tại Paris (Pháp) hôm 28.1 với sự tham dự của các quan chức Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar đã đề xuất một bộ khung thỏa thuận.

Quân đội Israel giết 3 người trong cuộc đột kích bệnh viện ở Bờ Tây

Đến ngày 30.1, Hamas cho biết đã nhận được đề xuất và đang xem xét trước khi phản hồi.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu loại bỏ khả năng trả tự do cho hàng ngàn tù nhân người Palestine trong đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. "Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ không rút IDF khỏi Dải Gaza và chúng tôi sẽ không thả hàng ngàn kẻ khủng bố. Không có điều nào trong số đó sẽ xảy ra", ông nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.