Isaac: Tôi không còn đặt tiêu chuẩn bạn gái vì 'ế' quá rồi

03/06/2023 07:16 GMT+7

Đối với cựu thành viên 365, anh cần một người mang đến sự rung động, cảm giác thoải mái thay vì có ngoại hình xinh xắn hay phong cách khác biệt.

Ca sĩ Isaac: Hiện tại tôi không còn tiêu chuẩn bạn gái vì ế quá rồi  - Ảnh 1.

Isaac cho biết việc tham gia gameshow giúp anh cởi mở hơn với khán giả

NVCC

Cuộc sống của tôi nhàm chán lắm

* Xin chào Isaac, lý do gì khiến anh nhiệt tình tham gia gameshow trong thời gian gần đây?

- Ca sĩ Isaac: Bởi tôi muốn tìm nguồn cảm hứng mới, tìm nguồn năng lượng và gameshow còn là một trải nghiệm mang đến cho mình những cung bậc cảm xúc mới. Ngày xưa, tôi ngại tham gia gameshow vì bản thân bị cuốn vào guồng quay công việc mà mình không biết. Tôi không thích làm cái gì khác ngoài việc đi hát, ra sản phẩm âm nhạc và đóng phim. Nhưng tình cờ tham gia Running Man (bản Việt) chung với Lan Ngọc, Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát thì tôi thấy nó là cơ hội để mình trải nghiệm và cho mình nguồn năng lượng dồi dào khiến bản thân thoải mái hơn. Sau đó, đi đám cưới Diệu Nhi, tôi được gặp anh Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm, họ nói rằng tôi vui tính quá nên mời góp mặt trong 2 ngày 1 đêm. Sau khi tham gia hai show truyền hình đó, tôi tự tin hơn vì trước đây tôi không nghĩ rằng mình có khiếu giao tiếp với mọi người. Thật sự, trước đây khi đi diễn xong là tôi về nhà chứ không làm gì hết và cũng ít bạn bè.

* Khi bước vào những chương trình có tính giải trí cao và chơi chung với Lê Dương Bảo Lâm, anh thấy bản thân thay đổi thế nào?

- Tôi "hư hỏng" hơn (cười). Tôi nghĩ dùng từ "hư hỏng" là cách mọi người chọc ghẹo nhau khi chơi chung với Lê Dương Bảo Lâm nhưng thật sự tôi đã trở nên hài hước hơn. Dàn cast chính như Lê Dương Bảo Lâm hay anh Trường Giang là người khai phá tính cách khác của tôi. Tôi thấy vui vẻ hơn và khi đi diễn tôi tương tác với khán giả hơn rất nhiều, tôi mở lòng và chủ động tiếp cận khán giả. Khi mình mở lòng với họ thì họ cũng mở lòng với mình, từ đó, tôi không chỉ cống hiến những bài hát mà còn mang đến niềm vui cho người xem.

* Được biết, anh từng trải qua khoảng thời gian không ổn về tinh thần. Vậy thời điểm nào đánh dấu anh bước ra khỏi "bóng tối" đó?

- Hai năm Covid-19 là khoảng thời gian thay đổi nhân sinh quan của tôi rất nhiều. Vì trước đó, guồng quay công việc của tôi cứ liên tục, nhiều khi tôi không có thời gian thở và không biết du lịch là gì. Đến hai năm Covid-19, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân và nhận ra mình bị cuốn vào công việc quá nhiều bởi tôi là người đam mê công việc. Thật sự, cuộc sống của tôi nhàm chán lắm, không có gì để chia sẻ hết còn nếu nói về công việc thì tôi có thể nói rất nhiều. Nghiện công việc cũng là điều hay vì nó giúp mình có mục đích sống nhưng khi tập trung nhiều vào một thứ như thế đến một ngày nó dừng lại phải làm sao? Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi lười làm việc, tôi vẫn siêng năng nhưng chịu mở lòng hơn với những thứ mới mẻ.

Ca sĩ Isaac: Hiện tại tôi không còn tiêu chuẩn bạn gái vì ế quá rồi  - Ảnh 2.

Isaac tiết lộ mọi người thấy được nhiều khía cạnh hơn của anh khi xem gameshow Hành trình rực rỡ

BTC

* Isaac có chỗ đứng ở Vpop, vẫn đi diễn thường xuyên. Nhưng khán giả vẫn chờ đợi anh có sự bùng nổ, anh nói gì về điều này?

- Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân làm hết sức chứ không để cạnh tranh những ca sĩ trẻ, vì đối với tôi từ "cạnh tranh" chưa bao giờ nằm trong từ điển của mình. Còn hết thời là điều sẽ xảy ra cho bất cứ nghệ sĩ nào, cho dù từng có thời vàng son, thành công cỡ nào rồi cũng sẽ hết thời. Khi mình xác định điều đó chắc chắn xảy ra, mình không cần phải sợ nữa, giống con người phải trải qua sinh lão bệnh tử thì tại sao mình phải sợ chết? Tôi không nghĩ làm cách nào để cái tên Isaac sống mãi trong lòng khán giả mà ở thời điểm hiện tại, tôi phải làm tốt tất cả sản phẩm trong khả năng của mình.

* Anh có nghĩ chính vẻ ngoài điển trai cũng là thứ cản trở tài năng mình được công nhận?

- Tôi không nghĩ vẻ ngoài của mình khiến tài năng bị lu mờ. Ngoại hình của tôi là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời nên tôi không chối bỏ nó. Trước đây, khi nghe mọi người nói Isaac chỉ có đẹp trai hoặc nhờ có vẻ ngoài mới nổi tiếng, tôi bực mình lắm nhưng bây giờ không còn nữa. Ba mẹ đã cho mình vẻ ngoài như thế, tại sao phải bực mình nên mọi người nói gì cũng kệ. Tôi biết mình có được sự may mắn đó nên tôi cố gắng tận dụng hết nó để làm những thứ mà bản thân có thể làm.

Cát sê tôi không cao

* Có thể thấy, ở mảng điện ảnh anh thành công hơn nhiều. Nhưng vì sao anh lại không đẩy mạnh mảng này?

- Đâu phải mình muốn là có. Tới bây giờ đâu ai mời tôi tham gia phim nghệ thuật mà đóng. Tất nhiên, không phải cứ làm nhiều là mình sẽ thành công, không phải tôi thành công với phim Song Lang thì có thể tiếp tục đạt được những thành tựu tương tự. Sự thành công của một nghệ sĩ cần rất nhiều yếu tố chứ không chỉ từ sự nỗ lực của bản thân nghệ sĩ đó.

* Có phải với sự thành công của Isaac như thế nên các nhà sản xuất, đạo diễn e ngại về vấn đề cát sê với anh?

- Nếu họ nghĩ như thế thì có nghĩa chúng tôi chưa có duyên với nhau. Tôi không thể đến gặp từng nhà sản xuất nói rằng: "Mời tôi đi, tôi không nhận cát sê", cho nên mọi thứ phải là duyên số đưa đẩy. Tôi cũng chưa bao giờ lên báo nói rằng mời được Isaac cần rất nhiều tiền. Ngoài ra, cát sê tôi đóng Song Lang rất thấp và gần như không lấy tiền vì phim đó do công ty của chị Ngô Thanh Vân sản xuất. Tôi chưa bao giờ nói rằng cát sê mình cao nhưng vô tình mọi người ấn định trong đầu điều đó thì xem như mình chưa có duyên với nhau.

* Làm sao để anh có thể tránh được những thị phi đến với mình trong hơn 10 năm qua?

- Tôi tập trung vào làm việc và ít khi nói lên suy nghĩ quan điểm của mình, tôi không phải là người thích chia sẻ những điều đó mà chỉ thích làm những việc liên quan đến chuyên môn. Chính suy nghĩ đó giúp tôi tránh đi những thứ không cần thiết, mọi người thường nói tôi tránh scandal nhưng tôi không tránh vì khi nó đến thì không tránh được đâu. Tôi cũng thấy mình may mắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình hay trong việc tránh thị phi. Tất cả những gì tôi làm đều không phải cố tình né tránh scandal mà chỉ tập trung vào những việc mình nghĩ là đúng dựa trên những gì ba mẹ dạy mình về cách đối nhân xử thế cũng như các bài học trong cuộc sống. May mắn, tôi tích lũy được cách sống, nói chuyện, đối đãi với người khác để không gây ra mâu thuẫn và tạo thành ồn ào.

Ca sĩ Isaac: Hiện tại tôi không còn tiêu chuẩn bạn gái vì ế quá rồi  - Ảnh 3.

Isaac cảm thấy thú vị khi được khán giả "đẩy thuyền" với các nghệ sĩ nữ

BTC

* Đối với anh, tin đồn nào là nặng nề nhất?

- Tôi không thấy tin đồn nào nặng nhất hết, vì nghệ sĩ bị người ta đồn đại là chuyện bình thường. Đôi khi có những chuyện tôi không biết vì sao đồn như thế trong khi mình đang ở nhà nhưng lại nói tôi đi gặp người này người kia. Người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin. Cho nên, vấn đề đó nặng nề hay không là do chính mình.

Gu người yêu của tôi đổi xoành xoạch

* Việc anh được "đẩy thuyền" với người này, người kia khiến khán giả rất thích. Anh thấy thế nào về chuyện này?

- Tôi thấy dễ thương. Với với Hòa Minzy, chúng tôi không cố tình làm gì cả, đó hoàn toàn là khoảnh khắc tự nhiên và khán giả "đẩy thuyền" cũng là chuyện bình thường, khiến chúng tôi càng vui vì chứng tỏ rằng khán giả yêu mến mình. Người xem bây giờ rất nhạy bén và thông minh, nếu mình diễn thì họ thấy ngay, chúng tôi nhận thức được điều đó nên không muốn lừa dối khán giả làm gì. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng chủ động đẩy cảm xúc lên một tí chứ không thể để mọi thứ diễn ra đều đều trong show vì sẽ gây nhàm chán, tuy nhiên, mọi thứ phải dựa trên hoàn cảnh thực tế. Chúng tôi không hề bàn với nhau diễn làm sao cho tình cảm, tất cả đều là tương tác tự nhiên.

* Vậy gu của Isaac là như thế nào?

- Gu người yêu của tôi đổi xoành xoạch, cách đây mấy năm là gu khác, còn bây giờ lại khác. Ngày xưa, tôi thích người cá tính, phải "chất lừ" còn sau đó tôi lại thích người có ngoại hình da trắng, mặt xinh. Khoảng 5 năm, tôi sẽ thay đổi gu người yêu một lần (cười). Sau này, khi trưởng thành, tôi quan trọng tính cách hơn cũng như nhận ra rằng việc có vẻ ngoài xinh xắn hay cá tính khác biệt không quan trọng bằng việc người đó cho mình sự rung động và cảm giác vui vẻ, thư thái. Đến thời điểm hiện tại, tôi không còn tiêu chuẩn gì nữa vì ế quá rồi. Có lẽ mình già rồi nên nghĩ khác.

* Anh từng nói mình sẽ chủ động nếu gặp đối tượng phù hợp. Vậy anh chủ động như thế nào?

- Chủ động có hai loại là có duyên hoặc vô duyên. Nếu là chủ động đến mức làm phiền người khác thì tôi không thích như thế. Tôi luôn phải dè chừng xem đối phương có thoải mái với sự chủ động của mình hay không. Mình là con trai mà nên phải chủ động chứ và tôi không thích vào thế bị động, nghĩa là không muốn bị "tấn công", tôi sợ và ngại điều đó. Trong công việc, tôi luôn chủ động nên tình yêu cũng thế nhưng trong chừng mực và không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương.

Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Isaac!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.