IS lên kế hoạch thôn tính thế giới

12/08/2015 09:37 GMT+7

Kế hoạch thống trị thế giới vào năm 2020 của Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS vừa hé lộ qua tấm bản đồ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông phương Tây.

Kế hoạch thống trị thế giới vào năm 2020 của Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS vừa hé lộ qua tấm bản đồ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông phương Tây.

IS lên kế hoach thôn tính thế giớiBản đồ mô tả mưu đồ thống trị thế giới của IS, với các địa danh tiếng Ả Rập - Ảnh: Mirror
Với lá cờ đen mang dòng chữ Ả Rập tôn vinh thánh Allah và nhà tiên tri Muhammad, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chứng tỏ họ là một lực lượng đáng gờm khi đối đầu với hàng chục quốc gia và chưa chịu khuất phục trước chiến dịch không kích cấp tập của liên quân do Mỹ đứng đầu. Tổ chức này vẫn đang từng bước tiến tới việc thành lập một nhà nước Hồi giáo trên thực tế trong khi cộng đồng quốc tế chưa thể tìm ra đối sách hiệu quả để ngăn chặn.
Nhà báo Andrew Hosken của Đài BBC đã tiết lộ tấm bản đồ vẽ các khu vực mà IS dự định chiếm quyền kiểm soát trong cuốn sách có tựa đề Empire of Fear: Inside the Islamic State (tạm dịch Đế chế sợ hãi: Bên trong Nhà nước Hồi giáo). Theo đó, IS đã xác lập mục tiêu kiểm soát Trung Đông, Bắc Phi và nhiều khu vực châu Âu trong kế hoạch 5 năm do tổ chức này đề ra. Cụ thể, nhà nước Hồi giáo cai trị theo luật Sharia sẽ trải dài từ Tây Ban Nha ở phía tây đến biên giới Trung Quốc ở phía đông, bao trọn cả Ấn Độ, Afghanistan và Pakistan. Chẳng hạn, các vùng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp sẽ được thống nhất dưới tên gọi tiếng Ả Rập của khu vực là Andalus.
Giấc mộng dài hơi
Theo tờ Daily Mail, IS thường xuyên đưa ra những tuyên bố và xúc tiến các hoạt động tuyên truyền để kêu gọi khôi phục các đường biên giới hiện hữu trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tổ chức này cho rằng Đế chế Otttoman bị xóa bỏ theo Thỏa thuận Sykes-Picot sau cuộc chiến là một nỗ lực nhằm chia rẽ những người Hồi giáo và hạn chế khả năng thành lập một nhà nước Hồi giáo mới.
Những người Hồi giáo cực đoan lâu nay vẫn nuôi giấc mơ tái lập nhà nước Hồi giáo cai quản Trung Đông, Bắc Phi và những vùng lãnh thổ xa hơn trong lịch sử 1.400 năm của đạo này. “Họ muốn tiếp quản tất cả những vùng đất mà họ xem là thế giới Hồi giáo. Một khi họ đã lập được nhà nước Hồi giáo, họ lên kế hoạch đối đầu với thế giới. Họ xem thế giới nằm dưới quyền kiểm soát của họ”, tờ Mirror dẫn lời nhà báo Hosken.
IS hiện đã thu hút 50.000 thành viên, với số tài sản trị giá 3,1 tỉ USD, một phần nhờ vào các mỏ dầu và khí đốt đang nằm dưới quyền kiểm soát của họ ở Iraq và Syria. Bất chấp những đối sách tàn bạo khiến cả thế giới bàng hoàng và kinh sợ, IS đang tiếp tục thu hút công dân nhiều nước gia nhập, thậm chí sẵn sàng sinh con đẻ cái cho họ để tạo ra những thế hệ tay súng cực đoan trong tương lai.
Nhà báo Hosken viết trong sách rằng Abu Musab al-Zarqawi, người sáng lập tổ chức được xem là tiền thân của IS - Tawhid wal-Jihad, từ năm 1996 đã mô tả một chương trình 7 bước nhằm đưa Hồi giáo thống trị thế giới vào năm 2020. Kế hoạch này kéo dài 20 năm, bao gồm kích động Mỹ tuyên chiến với Hồi giáo từ năm 2000 đến 2003 và châm ngòi một cuộc nổi dậy chống các nhà cầm quyền Ả Rập từ năm 2010 đến 2013.
Tiến thoái lưỡng nan
Nhà báo Hosken nhận định hiện có 60 quốc gia đang chĩa mũi súng chống lại IS, bao gồm cả Mỹ và Nga, nên nhiều người nghĩ rằng việc IS thống trị thế giới sẽ khó thành sự thật. Điều đó rất dễ làm nảy sinh tâm lý chủ quan, khinh địch. “Mọi người phải thừa nhận rằng IS không muốn tạo ra nhà nước Hồi giáo để rồi chung sống hòa bình. Họ xem chúng ta nằm dưới sự cai trị của họ và buộc chúng ta phải tuân thủ ý thức hệ của họ”, ông Hosken nhấn mạnh.
Theo nhà báo Anh, sau khi đẩy Iraq và Syria vào tình trạng bất ổn, các tay súng phất cờ đen tiếp tục kích động xáo trộn tại Ả Rập Xê Út, Libya, và gần đây đã gần như phá hủy ngành du lịch của Tunisia bằng cách tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Điều đáng lo ngại là IS tồn tại càng lâu, khả năng họ chế tạo vũ khí hóa học và vi trùng càng gia tăng. “Nếu các tay súng IS có vũ khí hủy diệt hàng loạt, họ sẽ sử dụng chúng. Không có gì phải bàn cãi về điều đó”, ông Hosken khẳng định.
Theo ông Hosken, thế giới đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc đối đầu với IS. Nếu phương Tây đổ bộ binh vào để diệt tận gốc IS thì sẽ sa vào kế hoạch 7 bước của họ, tạo cớ cho tổ chức này kêu gọi người Hồi giáo phát động thánh chiến trên toàn thế giới. Nhưng ngược lại, theo quan điểm của nhiều người, chỉ không kích không thôi sẽ không đủ để đánh bại IS.
Al-Qaeda rút khỏi mặt trận chống IS
Theo tờ The New York Times, nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra liên kết với al-Qaeda vừa tuyên bố rút khỏi các vị trí tuyến đầu chống IS ở miền bắc Syria do bất đồng với kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhằm đánh bật IS khỏi khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông báo đưa ra ngày 10.8, Mặt trận al-Nusra cho biết kế hoạch nói trên chủ yếu nhằm “bảo vệ an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ” chứ không nhằm hỗ trợ phe nổi dậy Syria. Các vị trí do al-Nusra bỏ lại ở khu vực đông bắc thành phố Aleppo hiện đã được các nhóm nổi dậy Syria khác tiếp quản nhằm ngăn bước tiến của IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.