'IS là mối đe dọa tàn bạo nhất'

26/11/2014 22:30 GMT+7

(TNO) Các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “là một trong những mối đe dọa tàn bạo nhất đối với sinh mạng của người dân khu vực”, Daily Star dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 26.11.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: AFP

Phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 26.11, Thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo rằng các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria là một trong những mối đe dọa lớn chưa từng có đối với khu vực.

Bà Merkel nêu rõ các phần tử cực đoan này “là một trong những mối đe dọa tàn bạo nhất đối với sinh mạng của người dân trong khu vực”. “IS cũng thu hút hàng nghìn tay súng nước ngoài đến từ tất cả các quốc gia thuộc nhóm G20, cho dù ở phía bên kia bán cầu hay tại châu Âu. Việc IS hoàn toàn thiếu kiềm chế và sẵn sàng giết người cũng sẽ đe dọa đến an ninh của chúng ta", bà nói thêm.

Đức ước tính có khoảng 550 công dân nước này đã gia nhập lực lượng thánh chiến tại Iraq và Syria, trong đó 60 người đã mất mạng trong các cuộc chiến và tấn công liều chết. Bên cạnh đó, khoảng 180 người đã trở về nước.

Đức đang cung cấp vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ khác cho lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq để chống lại lực lượng IS. Tuy nhiên, nước này sẽ không tham gia vào các cuộc không kích với Mỹ, Anh và các nước khác.

Ngọc Mai

>> Cuộc sống toàn màu đen trong lòng Nhà nước Hồi giáo
>> Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - 'mối đe dọa nguy hiểm nhất' đối với Mỹ
>> Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn gì khi hành quyết phóng viên Mỹ?
>> ISIL tuyên bố lập Nhà nước Hồi giáo

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.