IS kêu gọi trả đũa vụ thảm sát New Zealand

Bảo Vinh
Bảo Vinh
20/03/2019 11:43 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng thông điệp kêu gọi trả thù cho vụ tấn công khủng bố chống người Hồi giáo tại thành phố Christchurch (New Zealand) vừa qua.

Trong đoạn ghi âm dài 44 phút vừa được công bố, người phát ngôn IS Abu Hassan al-Muhajir kêu gọi những kẻ ủng hộ tổ chức trả thù sau vụ xả súng ở 2 đến thờ Hồi giáo tại New Zealand làm 50 người thiệt mạng hôm 15.3, theo tờ The New York Times.
Lần đầu tiên lên tiếng sau 6 tháng, al-Muhajir nói rằng hiện trường thảm sát tại Christchurch nên là thông điệp đánh thức “những kẻ mê muội” và xúi giục tấn công để trả thù cho tôn giáo.
Tay súng Brenton Tarrant (28 tuổi) công dân Úc bị bắt gần hiện trường vụ xả súng và đã bị buộc tội giết người. Trong “tuyên ngôn” đăng trên mạng trước vụ tấn công, Tarrant tuyên bố là người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và muốn trả thù cho những cuộc tấn công do người nhập cư Hồi giáo gây ra ở châu Âu.
Giới chuyên gia an ninh cho rằng hành động của Tarrant sẽ tạo hiệu ứng domino, kéo theo sự thù hằn giữa các tôn giáo, sắc tộc.
[VIDEO] New Zealand cân nhắc siết luật kiểm soát súng sau vụ xả súng làm 50 người chết
Khi được hỏi về thông điệp của IS, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói bà chỉ thấy lòng trắc ẩn từ cộng đồng Hồi giáo ở New Zealand sau vụ xả súng, trái ngược hoàn toàn với những lời lẽ cực đoan của IS.
Trong khi đó, Tổng giám đốc Cục Tình báo an ninh Rebecca Kitteridge cho biết cơ quan này đang nỗ lực 24/24 giờ để đảm bảo không có cuộc tấn công trả đũa nào xảy ra sau lời kêu gọi của IS, theo trang Stuff.co.nz.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.