IS đánh sập mạng điện ở Kabul

24/10/2021 09:12 GMT+7

AFP đưa tin nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan ngày 22.10 đã nhận trách nhiệm vụ nổ làm sập đường dây điện và khiến thủ đô Kabul chìm trong bóng tối trước đó một ngày.

Một thợ xây tại Kabul. Ảnh tư liệu

AFP

IS tuyên bố các thành viên đã kích nổ một quả bom trên tháp truyền tải điện ở thủ đô Afghanistan, gây hư hại đường dây cao thế cung cấp điện nhập khẩu cho Kabul và một số tỉnh khác.

Afghanistan phụ thuộc nhiều vào điện nhập khẩu từ các nước láng giềng phía bắc như Uzbekistan và Tajikistan, khiến các đường dây điện xuyên quốc gia trở thành mục tiêu hàng đầu của các nhóm cực đoan.

Vụ tấn công đã giáng thêm một đòn vào những nỗ lực ổn định đất nước của Taliban sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát Afghanistan. Taliban tuyên bố sẽ chống lại IS, nhưng tổ chức này vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công tàn khốc.

Taliban giết 4 "kẻ bắt cóc", treo xác thị chúng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.