IS đánh bom rung chuyển Iraq, ít nhất 115 người chết

19/07/2015 05:00 GMT+7

Vụ đánh bom xe hơi kinh hoàng của IS tại một ngôi chợ ở Iraq khiến hơn 100 người chết, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em.

Vụ đánh bom xe hơi kinh hoàng của IS tại một ngôi chợ ở Iraq khiến hơn 100 người chết, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em.

IS đánh bom rung chuyển Iraq, ít nhất 115 người chết Vụ đánh bom của IS khiến nhiều xe hơi bốc cháy - Ảnh: AFP
Hãng AP ngày 18.7 đưa tin ít nhất 115 người thiệt mạng và 170 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành tại một khu chợ nhộn nhịp ở thị trấn Khan Bani Saad, nằm phía đông bắc thủ đô Baghdad của Iraq vào tối 17.7. Trong số nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em thuộc dòng Hồi giáo Shiite đang chuẩn bị cho dịp kết thúc tháng chay Ramadan. “Nhiều người đã phải dùng thùng đựng rau quả để thu gom các bộ phận cơ thể của trẻ em”, cảnh sát địa phương Ahmed al-Tamimi có mặt tại hiện trường kể lại với Reuters.
Vụ nổ còn phá hủy nhiều tòa nhà và cửa kính của không ít xe hơi đậu trên đường. Trong thông báo được đăng trên mạng xã hội Twitter, IS thừa nhận vụ tấn công trên nhằm trả thù cho cái chết của những người Hồi giáo dòng Sunni ở thị trấn Hawija, nằm phía bắc Baghdad, và kẻ đánh bom tự sát đã chất 3 tấn chất nổ trên xe. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất kể từ khi IS phát động cuộc xâm chiếm trên khắp Iraq hồi tháng 6.2014, theo AFP.
Cũng trong ngày 18.7, AFP dẫn lời các chuyên gia vũ khí ở Trung Đông và chiến binh người Kurd cho rằng IS vừa chế tạo được một loại đạn pháo mang khí độc và đã dùng nó tấn công các lực lượng người Kurd ở Iraq, Syria ít nhất 3 lần trong tháng vừa qua. Cụ thể, IS đã bắn loại đạn pháo chứa khí độc nhằm vào lực lượng người Kurd ở Iraq trong ngày 21 hoặc 22.6. Giới chuyên gia chưa xác định loại khí độc đó nhưng cho rằng nó có đặc tính như khí độc chlorine.
IS còn bị tố dùng loại đạn pháo tương tự tấn công các lực lượng người Kurd ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria ngày 28.6. Các đơn vị tự vệ người Kurd (YPG) cho biết đạn pháo mới của IS chứa một loại khí màu vàng có mùi khó chịu. Những binh sĩ phơi nhiễm khí này bị bỏng ở cổ họng, mắt, mũi và có các triệu chứng như nhức đầu, đau cơ, mất khả năng tập trung… YPG cho biết thêm họ đã thu được các mặt nạ chống khí độc từ các tay súng IS trong mấy tuần qua và khẳng định tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang chuẩn bị cho cuộc chiến bằng vũ khí hóa học ở khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.