IS có thể tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

11/12/2015 17:00 GMT+7

Các cơ quan tình báo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về mối đe dọa của các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết hôm 10.12.

Các cơ quan tình báo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về mối đe dọa của các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết hôm 10.12.

Cảnh sát vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường cảnh giác trước mối đe doạ tấn công khủng bố của IS - Ảnh: ReutersCảnh sát vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường cảnh giác trước mối đe doạ tấn công khủng bố của IS - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ CIA và Cục tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT), các nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ráo riết chuẩn bị thực hiện tấn công khủng bố nhắm vào các cơ sở của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ như đại sứ quán, lãnh sự quán và các căn cứ quân sự.

Theo tờ báo này, ngày 2 và 5.12, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành hai văn bản cảnh báo riêng biệt, nêu tên 5 chiến binh IS có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công. Ngoài ra, tình báo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn phát hiện có ba người Palestine đã thâm nhập lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, có thể với mục đích tiến hành tấn công khủng bố.

Sau đó, Cảnh sát quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi văn bản cảnh báo đến các đơn vị cảnh sát địa phương trong cả nước, yêu cầu theo dõi sát sao hành tung của 3 nhân vật này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.