Irene (Red Velvet) phải xin lỗi vì chửi bới biên tập viên

22/10/2020 21:47 GMT+7

Irene hiện tại là cái tên được khán giả châu Á tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi một biên tập viên tạp chí kiêm stylist nổi tiếng lên tiếng 'đá xoáy' nữ thần tượng có thái độ thô lỗ.

Ngày 22.10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Kang Kook Hwa - một biên tập viên kiêm stylist nổi tiếng có thâm niên làm nghề 15 năm đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân tố một nữ thần tượng đã có thái độ không đúng mực khi mắng chửi, miệt thị người này. Biên tập viên họ Kang miêu tả idol "có tính cách cuồng loạn, nổi cơn thịnh nộ nhắm vào tôi".
"Đáng ra tôi nên chuẩn bị tâm lý trước khi gặp cô ta vì đã nghe được nhiều câu chuyện không hay. Nhưng hôm nay, tôi phải câm nín trước người dùng ngôn từ như những mũi kim châm sắc nhọn để chửi bới. Tôi không còn cách nào khác và đứng yên với tay, chân, thậm chí là cả não cũng tê liệt. Người đó không cho tôi thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không cho tôi có cơ hội giải thích. Tôi đã gặp đủ thể loại người trong ngành này suốt 15 năm qua, nếm trải nhiều thứ nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã trải qua 20 phút địa ngục trong một căn phòng xa lạ. Người này thậm chí không thèm chào hỏi và chỉ phun ra lời nhục mạ tôi, chĩa điện thoại di động vào phía tôi", Kang Kook Hwa viết.
Irene (Red Velvet) lên tiếng xin lỗi sau nghi vấn nhục mạ biên tập viên tạp chí1

Nhóm nhỏ Irene&Seulgi đạt được thành công trên sàn đấu Kpop nhờ ca khúc Monster

ẢNH: SM ENTERTAINMENT

Quá bức xúc, Kang Kook Hwa khóc trước mặt nữ idol đang chửi bới mình. "Tại sao tôi lại phải chịu sự xúc phạm như vậy?", cô tự hỏi. Nữ biên tập viên nổi tiếng cho biết đã suy nghĩ rất lâu về sự việc và không hiểu được hành động của đối phương. Cô muốn thần tượng nổi tiếng đó xin lỗi nhưng người này đã đi mất. Vì thế, Kang Kook Hwa quyết định tố idol xấu tính này với đoạn ghi âm đề phòng khi có chuyện khác xảy ra. Cuối bài viết, biên tập viên Kang chèn thêm hashtag #psycho, #monster.
Irene (Red Velvet) lên tiếng xin lỗi sau nghi vấn nhục mạ biên tập viên tạp chí2

Irene là thành viên nổi bật trong Red Velvet

ẢNH: INSTAGRAM NV

Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng của Kang Kook Hwa đã lan truyền khắp mạng xã hội Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Nhờ 2 hashtag #psycho và #monster, công chúng đổ dồn sự chú ý vào Red Velvet, cụ thể là 2 thành viên Irene và Seulgi bởi Psycho là ca khúc nổi tiếng của nhóm và Monster là sản phẩm âm nhạc của nhóm nhỏ Irene&Seulgi. Một số khán giả đã chỉ ra rằng Kang Kook Hwa từng khen ngợi ngoại hình của Irene trong quá khứ, đồng thời bày tỏ sự thích thú với ca khúc Monster khi sản phẩm âm nhạc này mới được phát hành. Tuy nhiên, biên tập viên này đã xóa đi bài đăng liên quan đến Irene 4 năm trước và chỉnh sửa bài đăng có đề cập đến Monster tháng 7 khi sự việc xảy ra. Cô cũng nhấn thích một bình luận khiến Irene rơi vào tầm ngắm của khán giả. Với những điều trên, một bộ phận cư dân mạng khẳng định rằng Kang Kook Hwa đã ngầm tố cáo Irene là nhân vật chính trong bài viết của mình.
Irene (Red Velvet) lên tiếng xin lỗi sau nghi vấn nhục mạ biên tập viên tạp chí3

Nhóm nữ Red Velvet

ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự việc đang là tâm điểm bàn tán trên các mạng xã hội xứ kim chi. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng liên quan đến Irene và Seulgi trên The Qoo, Naver, Pann nhận được hàng nghìn bình luận. Bên cạnh Seulgi được khen ngợi về nhân cách, Irene bị khán giả réo tên vì từng dính một số scandal liên quan đến thái độ không tốt trong quá khứ. Dù biên tập viên Kang vẫn chưa lên tiếng, bản thân Irene đã đăng tải bài viết xin lỗi trên tài khoản Instagram cá nhân vào chiều tối 22.10.
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm tổn thương stylist vì thái độ và những lời nói dại dột cùng hành động bất cẩn của mình. Rất nhiều người đã giúp đỡ tôi và họ cũng làm việc chăm chỉ để tôi có được thành công như hiện tại. Tôi rất hối hận vì những hành vi thiếu chín chắn của mình đã làm tổn thương họ. Nhìn lại quãng thời gian này, tôi rất xấu hổ vì những lời nói và việc thiếu sót của mình. Một lần nữa, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của nhân viên. Tôi sẽ suy nghĩ và hành động cẩn thận hơn để điều này không xảy ra nữa", Irene viết. Cuối thư, nữ idol gửi lời chân thành xin lỗi tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ cô và các fan lo lắng vì sự cố này. Về phía SM Entertainment, công ty cũng ra thông cáo báo chí cho biết Irene đã đến gặp trực tiếp Kang Kook Hwa để bày tỏ thái độ hối lỗi vì hành động của mình. Sự việc được xem là tạm thời lắng xuống khi biên tập viên họ Kang gỡ bỏ bài viết tố cáo sau bài đăng của thành viên nhóm Red Velvet.
Red Velvet là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên: Irene, Seulgi, Wendy, Yeri và Joy, mang phong cách nữ tính và ngọt ngào. Nhóm được biết đến qua nhiều bản hit đình đám như: Ice Cream Cake, Dumb Dumb, Red Flavor, Bad boy, Psycho… Cuối tháng 11.2019, Red Velvet được chào đón nồng nhiệt khi tới Hà Nội tham gia Asia Artist Awards 2019. Tại đây, những chủ nhân hit Psycho thắng giải Ca khúc của năm và Ngôi sao châu Á. Nhóm cũng để lại ấn tượng đẹp với màn trình diễn sôi động Umpah Umpah Zimzalabim. Nói với Star News, Red Velvet khẳng định không thể quên được sự cổ vũ cuồng nhiệt và chân thành của người hâm mộ Việt Nam khi nhóm biểu diễn tại lễ trao giải AAA năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.