TNO

Iraq giải phóng Ramadi: Khi 10.000 quân chống 300 tay súng IS

29/12/2015 11:28 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 28.12.2015, quân đội Iraq đã tái chiếm thành phố Ramadi từ tay của phiến quân IS. Tuy nhiên Iraq phải dùng đến 10.000 lính để đánh nhau với… hơn 300 tay súng IS trong thành phố hoang tàn này.

(Tin Nóng) Ngày 28.12.2015, quân đội Iraq đã tái chiếm thành phố Ramadi từ tay của phiến quân IS. Tuy nhiên Iraq phải dùng đến 10.000 lính để đánh nhau với… hơn 300 tay súng IS trong thành phố hoang tàn này.

Iraq giải phóng Ramadi: Khi 10.000 quân chống 300 tay súng IS - ảnh 1
Lính Iraq vui mừng sau khi giải phóng Ramadi từ tay IS ngày 28.12.2015. Để đạt được chiến thắng này, Iraq ph3i dùng lực lượng đông gấp 30 lần quân IS trong thành phố - Ảnh: Reuters

Theo Daily Mail ngày 28.12, chiến dịch giải phóng Ramadi kéo dài 1 tuần lễ và kết thúc ngày 28.12, với sự hân hoan của chính phủ Iraq trước thắng lợi này sau khi đã thúc thủ ở đây 7 tháng trước.

Phía Iraq đã phải dùng đến 10.000 lính cùng các trang thiết bị hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, và máy bay không kích của Anh - Mỹ để đánh bật khoảng 300 tay súng IS cố thủ trong thành phố này. Tính ra mỗi tay súng IS chống lại hơn 30 lính chính phủ Iraq.

Hồi tháng 5.2015, chỉ 600 tay súng IS đã tấn công và sau đó chiếm gọn Ramadi, còn quân chính phủ Iraq binh hùng tướng mạnh đông gấp 10 lần đã phải tháo chạy khỏi thành phố chiến lược chỉ cách Baghdad 100 km này. Cuộc thất trận này đã khiến chính phủ Iraq bị chỉ trích dữ dội.

Daily Mail cho biết để tiến vào Ramadi, quân chính phủ Iraq phải thận trọng giao chiến từng khu phố, đường phố đầy rẫy chất nổ do IS gài, và đối phó các tay súng bắn tỉa từ các toà nhà cũng như những người dân bị IS bắt làm “lá chắn sống”…
Iraq giải phóng Ramadi: Khi 10.000 quân chống 300 tay súng IS - ảnh 2
Hầu hết đường phố, toà nhà ở Ramadi bị IS cài chất nổ khiến việc tiến quân của quân chính phủ Iraq rất khó khăn

Khi chiến dịch giải phóng Ramadi bắt đầu từ ngày 22.12, ước có 300 - 400 tay súng IS trong thành phố này, và trong 2 ngày cuối của chiến dịch đã có hơn 50 tay súng IS bị tiêu diệt. Phía quân chính phủ nói trong ngày 27.12 có 7 lính thương vong, nhưng nhiều nguồn tin cho hay hơn 100 lính bị thương được đưa đến bệnh viện ở Baghdad.

Tuy vậy việc IS thất thủ ở Ramadi được xem là cú đấm vào tổ chức cực đoan này, theo nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond. Ông cũng cho hay Không quân Anh đã cùng Không lực Mỹ hỗ trợ tích cực cho chiến dịch này.

Hiện IS đang mất 30% lãnh thổ chiếm cứ ở Iraq kể từ năm 2014 đến nay.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng hùng hồn tuyên bố sẽ sớm giải phóng Mosul, thành phố thành phố lớn thứ hai của nước này, và sẽ quét sạch IS trong năm 2016.
Iraq giải phóng Ramadi: Khi 10.000 quân chống 300 tay súng IS - ảnh 3
Iraq giải phóng Ramadi: Khi 10.000 quân chống 300 tay súng IS - ảnh 4
Quân đội Iraq tiến vào Ramadi với sự hỗ trợ của trang thiết bị hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu và được Anh - Mỹ hỗ trợ không kích
Iraq giải phóng Ramadi: Khi 10.000 quân chống 300 tay súng IS - ảnh 5
Sau chiến thắng Ramadi, Iraq tuyên bố sớm giải phóng Mosul và sẽ quét sạch IS trong năm 2016

Anh Sơn

>> Một Thống đốc Nga đăng ảnh sân bay quân sự dùng dội bom IS
>> Đặc nhiệm SAS bắn tỉa 3 phát hạ 5 tay súng IS
>> Xem tàu ngầm Kilo Nga lần đầu phóng tên lửa Klub diệt IS
>> Đặc nhiệm SAS tiêu diệt sát thủ ‘John thánh chiến’ như thế nào?
>> Đức không đủ máy bay đánh IS ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.