Iran tuyên án 10 quân nhân trong vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

Khánh An
Khánh An
17/04/2023 08:22 GMT+7

Một chỉ huy lãnh án 10 năm tù, 9 người còn lại lãnh án từ 1-3 năm tù trong vụ Iran bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng.

Iran tuyên án 10 quân nhân vụ bắn nhầm máy bay Ukraine - Ảnh 1.

Mảnh vỡ máy bay của Hãng hàng không Ukraine International Airlines bị bắn rơi tại Iran

REUTERS

Hãng AFP ngày 17.4 đưa tin tòa án tại Iran vừa tuyên án tù giam đối với 10 thành viên lực lượng vũ trang nước này, liên quan vụ bắn rơi một máy bay chở khách của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng.

Chiếc Boeing 737-800 của Hãng hàng không Ukraine International Airlines bị bắn rơi khi vừa cất cánh từ sân bay ở Tehran vào ngày 8.1.2020.

Vài ngày sau đó, Iran thừa nhận đã bắn rơi máy bay này bằng 2 quả tên lửa đất đối không, vì tưởng rằng máy bay là tên lửa hành trình do Mỹ phóng đến tấn công.

Vụ việc xảy ra cùng ngày với vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, trả đũa việc Mỹ không kích khiến chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani thiệt mạng vài ngày trước đó.

Iran tuyên án 10 quân nhân trong vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

Trên chuyến bay PS752 gặp nạn chủ yếu là người Iran và Canada, cùng 11 công dân Ukraine.

Theo trang tin Mizan Online, một chỉ huy nhận án nặng nhất là 10 năm tù giam vì đã làm trái lệnh trong vụ việc trên. Những người còn lại lãnh án từ 1-3 năm tù.

Chỉ huy của hệ thống tên lửa đất đối không Tor M-1 đã bắn 2 tên lửa nhằm vào máy bay, trái với lệnh và không được cấp quyền. Bản tin không nêu tên những người lãnh án.

Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, lực lượng vũ trang Iran thừa nhận đã có sai sót. "Do mức độ hậu quả của hành động, bị cáo chính đã bị tuyên mức án tối đa", theo Mizan Online.

Hồi tháng 1.2022, Iran bắt đầu chi bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Ông Arash Khodaei, phó chủ tịch Tổ chức Hàng không dân sự Iran, cho biết số tiền 150.000 USD đã được chuyển đến một số gia đình, trong khi "quy trình đã bắt đầu" đối với những người khác.

Theo IRNA dẫn lời ông Khodaei, việc chi trả này "không xâm phạm quyền hành động pháp lý của họ". Vào năm 2020, Iran đề nghị chi "150.000 USD hoặc con số tương tự bằng đồng euro" cho mỗi gia đình.

Giới chức Ukraine và Canada cực lực chỉ trích thông báo trên, đồng thời cho rằng việc bồi thường không nên được dàn xếp qua các tuyên bố đơn phương của Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.