Iran thông báo sắp lập liên minh hải quân tại vùng Vịnh

03/06/2023 19:05 GMT+7

Tư lệnh Hải quân Iran thông báo sẽ thành lập liên minh hải quân cùng Ả Rập Xê Út và các nước khác tại vùng Vịnh, Nam Á để đảm bảo an ninh khu vực.

Truyền thông Iran ngày 3.6 dẫn lời ông Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết nước này sẽ lập liên minh hải quân với Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Qatar, Iraq, Pakistan và Ấn Độ, theo Reuters.

Iran nói sắp lập liên minh hải quân tại vùng Vịnh - Ảnh 1.

Một tàu chiến của Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận tại vịnh Oman năm 2021

REUTERS

"Các nước trong khu vực hiện nay đã nhận ra rằng chỉ có hợp tác với nhau mới mang lại an ninh cho khu vực", ông Irani nói, cho biết thêm rằng liên minh sẽ sớm được hình thành dù không giải thích rõ khuôn khổ là gì.

Gần đây, Iran đã tìm cách cải thiện mối quan hệ với nhiều nước Ả Rập tại vùng Vịnh. Hồi tháng 3, Iran và Ả Rập Xê Út chấm dứt 7 năm thù địch theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Hai bên nhấn mạnh nhu cầu của sự ổn định và hợp tác kinh tế trong khu vực.

UAE cũng khôi phục mối quan hệ chính thức với Iran vào năm ngoái, mặc dù đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, đối thủ chính của Iran, trước đó 2 năm. Việc Iran tái tiếp xúc với Ả Rập Xê Út được cho là đã làm phá sản nỗ lực của Israel trong việc cô lập Iran về ngoại giao.

Iran khoe đội "tàu sân bay" đầu tiên cho dàn máy bay không người lái UAV

Hiện chưa rõ phản ứng của các bên liên quan đối với tuyên bố của tư lệnh Iran về việc lập liên minh hải quân.

Bộ Ngoại giao UAE mới đây thông báo nước này đã rút khỏi Các lực lượng Hỗn hợp trên biển, liên minh 34 nước do Mỹ dẫn đầu và có trụ sở tại căn cứ Mỹ ở Bahrain. Liên minh này được thành lập nhằm chống khủng bố và cướp biển tại biển Đỏ và vùng Vịnh. UAE giải thích đã ra quyết định sau khi đánh giá lại các nhu cầu an ninh.

Quyết định đánh dấu bước ngoặt then chốt cho bối cảnh địa chính trị khu vực, làm thay đổi những động lực của sự hợp tác quốc tế liên quan an ninh biển, theo đài Al-Jazeera.

Một số chuyên gia cho rằng UAE đã tỏ ra thất vọng vì Mỹ không hoàn thành vai trò bảo trợ an ninh tại khu vực, buộc UAE và các bên khác mở rộng, đa dạng hóa các mối quan hệ hợp tác an ninh để phục vụ lợi ích quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.