Iran sẽ cung cấp cho Nga 40 tuabin khí đốt

24/10/2022 11:07 GMT+7

Iran ngày 23.10 công bố nước này sẽ cung cấp cho Nga 40 tuabin để hỗ trợ ngành công nghiệp khí đốt của Moscow .

Tuabin khí đốt 42MW do Iran sản xuất trong nước

chụp màn hình đài tiếng nói iran

AFP dẫn lại truyền thông địa phương đưa tin Iran ngày 23.10 công bố một hợp đồng cung cấp cho Nga 40 tuabin nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp khí đốt của Moscow giữa tác động đến từ các lệnh cấm vận của phương Tây.

“Thành công trong ngành công nghiệp của Iran không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực tên lửa và máy bay không người lái”, hãng tin Shana thuộc Bộ Dầu mỏ Iran dẫn lời Giám đốc điều hành của Công ty Phát triển và Kỹ thuật Khí đốt nước này Reza Noushadi cho biết.

"Hiện 85% cơ sở vật chất và thiết bị cần thiết cho ngành công nghiệp khí đốt được chế tạo, xây dựng trong nước. Dựa trên khả năng này, một hợp đồng gần đây đã được ký kết để xuất khẩu 40 tuabin do Iran sản xuất sang Nga", ông Noushadi nói thêm.

Ông Noushadi không nói rõ hợp đồng được ký kết khi nào và thời điểm các tuabin sẽ được chuyển giao.

Mỹ cáo buộc Iran cử người hỗ trợ Nga tấn công Ukraine bằng UAV

Sau khi bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế liên quan đến xung đột ở Ukraine, Nga đã giảm hoặc ngừng cung cấp khí đốt cho các quốc gia châu Âu khác nhau, khiến giá năng lượng tăng cao.

Điện Kremlin khẳng định các lệnh trừng phạt đã ngăn cản Nga duy trì cơ sở hạ tầng khí đốt và khiến Nga không thể nhận lại một tuabin khí đốt được gửi đi sửa chữa ở Canada.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 phát biểu tại diễn đàn Vladivostok rằng: “Hãy gửi tuabin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho đường ống khí đốt Nord Stream hoạt động lại vào ngày mai”.

Trong khi đó, các nước phương Tây cáo buộc Nga “vũ khí hóa” khí đốt.

Ông Noushadi nói các biện pháp trừng phạt Mỹ áp đặt đối với Nga là nhằm loại Moscow khỏi thị trường khí đốt.

"Trong những năm gần đây, Mỹ đã xây thêm nhiều nhà máy sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Gần đây, với lệnh cấm vận toàn diện đối với Nga và sau đó là vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, Washington đã hiệu quả loại bỏ một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình trong việc xuất khẩu khí đốt”, ông Noushadi nói.

Giá điện, gas tăng, nhà hàng Bỉ muốn khách hàng hỗ trợ tiền trả

Nga và Iran nắm đang nắm giữ trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới và cả hai nước đều đang bị Mỹ cấm vận.

Trong những tháng gần đây, cả Iran và Nga đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 7 đã đến Tehran gặp người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi và nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông Khamenei cũng kêu gọi "hợp tác lâu dài" và mạnh mẽ hơn với Moscow.

Tehran gần đây phủ nhận việc cung cấp vũ khí để Nga sử dụng ở Ukraine sau khi Kyiv và phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất tấn công Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.