Iran công bố tầm hoạt động của UAV, có thể bị Mỹ xem là mối đe dọa

Văn Khoa
Văn Khoa
27/06/2021 22:32 GMT+7

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa khẳng định nước này có máy bay không người lái (UAV) với tầm hoạt động 7.000 km, diễn diễn có thể bị Mỹ xem là mối đe dọa đối với ổn định khu vực, theo Reuters.

“Chúng ta có máy bay không người lái với tầm hoạt động 7.000 km. Chúng có thể bay, trở về và hạ cánh bất cứ nơi nào đã được lên kế hoạch”, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami khẳng định với hãng tin nhà nước Iran IRNA.
Các nhà phân tích phương Tây cho rằng Iran đôi khi phóng đại các khả năng của mình, nhưng UAV là thiết bị quan trọng trong hoạt động giám sát biên giới của Tehran, đặc biệt ở vùng biển xung quanh eo biển Hormuz.

[VIDEO] Chiến hạm Iran vượt Đại Tây Dương, Mỹ lo ngại nhưng chưa can thiệp

Iran và những lực lượng khu vực được Tehran hậu thuẫn ngày càng dựa vào UAV cho các hoạt động ở Yemen, Syria và Iraq trong những năm gần đây.
Iran công bố tầm hoạt động của UAV trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách khôi phục và thậm chí mở rộng thỏa thuận hạt nhân để gia tăng giới hạn đối với chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran.
Tehran lâu nay loại trừ các cuộc đàm phán về tên lửa đạn đạo và vai trò của họ ở Trung Đông, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.