Iran có thể bị loại khỏi World Cup 2022 sau khi cấm CĐV nữ vào sân

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/03/2022 07:52 GMT+7

Iran một lần nữa từ chối phụ nữ vào sân bóng đá để xem một trận đấu bóng đá quốc tế , khiến hàng trăm người hâm mộ có vé không thể vào sân cổ vũ cho đội nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sự việc xảy ra ở trận lượt cuối bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà chủ nhà Iran thắng Lebanon 2-0 vào tối 29.3 diễn ra tại sân Imam Reza ở thành phố Mashhad. Hãng tin ISNA cho biết: “Khoảng 2.000 phụ nữ Iran, những người đã mua vé trận Iran - Lebanon, đã có mặt ở khu vực sân vận động Imam Reza, nhưng không được vào sân”.

Bóng đá Iran lại đối mặt rắc rối khi cấm nữ CĐV vào sân

REUTERS

Đội trưởng Alireza Jahanbakhsh của tuyển Iran đã tham gia vào những lời chỉ trích về vụ việc khi nói trên kênh truyền hình nhà nước IRIB: “Tôi không nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ đến sân vận động, và điều này có thể quảng bá văn hóa của chúng tôi. Ông Mohsen Davari, Thống đốc của Mashhad, nói với IRIB: "Tôi xin lỗi vì nhiều người không thể vào sân vận động… Thật không may, một số lượng lớn người bên ngoài sân vận động đã bị tước quyền xem trận đấu".

Trước những tranh cãi, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 30.3 đã chỉ thị cho Bộ Nội vụ nước này xem xét vụ việc. Trong khi đó, Tổng chưởng lý Iran Mohammad Jafar Montazeri nói trên đài phát thanh rằng "nếu các điều kiện cho phép bán vé cho phụ nữ, thì phải tìm được một nơi thích hợp cho họ trên sân. Vụ việc là không thể chấp nhận được... và cho thấy sự quản lý kém".

Hồi tháng 1, phụ nữ được phép tham dự một giải đấu quốc tế lần đầu tiên sau gần 3 năm tại vòng loại thứ 3 World Cup với Iraq. Iran nói chung đã cấm khán giả nữ đến xem bóng đá và các sân thể thao khác kể từ năm 1979. Nhưng vào tháng 9.2019 FIFA đã ra yêu cầu Iran phải cho phép phụ nữ vào sân vận động không hạn chế và số lượng được xác định tùy theo nhu cầu mua vé.

Tuyển Iran (trái) đã đoạt vé dư VCK World Cup 2022

AFC

Chỉ thị của FIFA, đe dọa đình chỉ bóng đá Iran, được đưa ra sau khi 1 CĐV nữ là Sahar Khodayari đã tự thiêu vì sợ bị bỏ tù sau khi hoá trang để cố gắng tham dự một trận đấu. Cô được cho là đã bị giam giữ vào năm 2018 khi cố gắng vào một sân vận động trong trang phục nam giới. Cái chết của CĐV nữ này đã gây ra một làn sóng phản đối kịch liệt, dẫn đến những lời kêu gọi cấm Iran và các trận đấu của họ bị tẩy chay.

FIFA đã thúc đẩy Iran trong nhiều năm để mở cửa các sân vận động cho phụ nữ, nhưng Tehran cho đến năm 2019 chỉ cho phép một số ít phụ nữ tham dự các trận đấu trong những dịp hiếm hoi. Người phát ngôn của FIFA hôm 30.3 nói với AFP: “FIFA đã nghe những thông tin lo ngại về việc phụ nữ không được phép tham dự trận đấu ở Mashhad hôm qua và đang yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Iran cung cấp thêm thông tin về vấn đề này”.

Thông tin trên làm dấy lên khả năng Iran bị loại khỏi VCK World Cup 2022 nếu bị FIFA trừng phạt liên quan đến vụ việc trên. Tuyển Iran trước đó đã đoạt vé đến Qatar khi kết thúc vòng loại thứ 3 khu vực châu Á với ngôi đầu bảng A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.