Iran cáo buộc Israel, Mỹ đứng sau vụ tấn công mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2021 07:02 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Trưởng cơ quan Phòng vệ dân sự Iran - Gholamreza Jalali cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau vụ tấn công mạng ngày 26.10 và đã khiến hoạt động của hàng loạt trạm xăng trên khắp Iran bị gián đoạn.

Quốc kỳ Iran. Ảnh minh họa

Reuters

Ông Jalali nói rằng dù chưa thể xác định về mặt pháp lý, nhưng ông tin là vụ tấn công mạng do chính quyền Israel, Mỹ cùng mật vụ của hai nước tiến hành. Ông cho biết thêm cuộc điều tra liên quan vẫn chưa hoàn tất.

Ông Jalali còn nói dựa trên các cuộc điều tra đã hoàn tất, Tehran chắc chắn rằng Israel và Mỹ đứng sau các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống đường sắt ở Iran vào tháng 7.2021 và cảng Shahid Rajaee ở nước này trong tháng 5.2020.

Tổng thống Ebrahim Raisi ngày 27.10 cho rằng vụ tấn công mạng ngày 26.10 được thiết kế nhằm “khiến người dân nổi giận bằng cách gây mất trật tự và gián đoạn”.

F-15 Israel, oanh tạc cơ B-1B Mỹ phô trương sức mạnh trước Iran?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.