Iran bị nghi tạo website đe dọa các quan chức bầu cử Mỹ

24/12/2020 10:37 GMT+7

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố có thông tin đáng tin cậy cho thấy Iran đứng sau một website có nội dung đe dọa giết chết các quan chức phụ trách bầu cử ở Mỹ.

Trong một tuyên bố, FBI và Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Enemies of the People (tạm dịch Kẻ thù của nhân dân) xuất hiện trên internet sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3.11) và hiện không hoạt động, theo Reuters.
Website này cho thấy "ý định của Iran là nhằm tạo ra sự chia rẽ ở Mỹ và làm suy giảm niềm tin của công chúng vào tiến trình bầu cử", theo tuyên bố. FBI và CISA cho biết trước đây họ từng cảnh báo nguy cơ Iran can dự vào cuộc bầu cử năm 2020.
Đáp lại, phát ngôn viên của phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc, ông Alireza Miryousefi nói: "Iran không tham gia vào việc kích động bạo lực và gây bất ổn ở Mỹ".
"Bản thân Iran là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng. Chúng tôi luôn nhấn mạnh là phải thiết lập một cơ chế toàn cầu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng", ông Miryousefi cho biết thêm.

Khẳng định bầu cử an toàn, quan chức an ninh mạng bị Tổng thống Trump sa thải

Trang Enemies of the People cùng với một số tài khoản mạng xã hội liên quan còn đăng tải những bức ảnh, lời đe dọa nhắm vào các quan chức phụ trách bầu cử thuộc đảng Cộng hòa và Dân chủ, kèm với địa chỉ nhà riêng của họ.
Website nhắm vào nhiều mục tiêu bao gồm giám đốc FBI Christopher Wray và cựu giám đốc CISA Christopher Krebs. Ông Krebs đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải sau khi công khai xác nhận kết quả bầu cử năm 2020 cho thấy ông Joe Biden giành chiến thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.