Iran bác bỏ cáo buộc tấn công tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
25/12/2023 17:54 GMT+7

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng một máy bay không người lái được phóng từ Iran tấn công một tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ hôm 23.12.

Iran bác bỏ cáo buộc tấn công tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ- Ảnh 1.

Tàu chở hóa chất MV Chem Pluto

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TIMESNOW

Hãng AFP ngày 25.12 đưa tin Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng máy bay không người lái (UAV) tấn công một tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ "được phóng từ Iran".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10 giờ 23.12 tại vùng biển Ấn Độ Dương, cách bờ biển Ấn Độ khoảng 200 hải lý (370 km). Khi đó, tàu chở hóa chất MV Chem Pluto bị UAV đâm trúng.

Iran khoe tên lửa hành trình mới sau khi bị Mỹ tố phóng UAV vào tàu chở hóa chất gần Ấn Độ

Con tàu treo cờ Liberia, do một công ty Nhật Bản sở hữu và được một bên tại Hà Lan vận hành. Một vụ cháy đã xảy ra nhưng sau đó được dập tắt và không gây thương vong.

Không có tàu chiến nào của Mỹ ở gần khu vực lúc sự việc xảy ra trong khi Ấn Độ đã cử máy bay và tàu chiến qua khu vực để đáp lại yêu cầu hỗ trợ. Lầu Năm Góc cho biết vẫn giữ liên lạc với con tàu trong lúc nó di chuyển đến một địa điểm ở Ấn Độ.

Công ty an ninh biển Ambrey cho biết tàu chở hóa chất nói trên có liên kết với Israel và đang trên đường từ Ả Rập Xê Út sang Ấn Độ thì bị tấn công. Tờ The Wall Street Journal cho hay công ty Hà Lan vận hành tàu có liên quan doanh nhân vận tải biển Idan Ofer người Israel.

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc công khai cáo buộc Iran trực tiếp tấn công tàu thuyền từ khi nổ ra chiến sự giữa Israel và Hamas - lực lượng được Tehran ủng hộ.

Trả lời câu hỏi về cáo buộc của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói: "Chúng tôi tuyên bố rằng những thông tin đó bị bác bỏ hoàn toàn và vô căn cứ".

"Những cáo buộc như vậy nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận và che đậy sự ủng hộ hết mình của chính phủ Mỹ đối với hành động của Israel ở Dải Gaza", theo ông Kanani.

Iran bác cáo buộc của Mỹ về giúp nhóm Houthi tấn công tàu ở biển Đỏ

Ngoài ra, ông Kanani còn chỉ trích những nhận xét "lặp đi lặp lại" và "cẩu thả" gần đây của Ngoại trưởng Anh David Cameron. Trước đó, ông Cameron cho rằng Iran gây "ảnh hưởng xấu trong khu vực và thế giới" và kêu gọi "một loạt các biện pháp răn đe" nước này.

Vụ tấn công gần Ấn Độ xảy ra trong bối cảnh có hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào tuyến hàng hải tại biển Đỏ. Mỹ đã lập ra liên minh an ninh gồm khoảng 20 nước với tên gọi là Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng nhằm bảo vệ các tàu thương mại qua biển Đỏ.

Với sự hoạt động của sáng kiến trên, Tập đoàn Maersk (Đan Mạch) cho biết đang chuẩn bị khôi phục hoạt động vận tải ở biển Đỏ và vịnh Aden sau khi tạm ngưng từ ngày 15.12, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.