iPhone 14 xách tay giá cao về Việt Nam trong ngày mở bán

16/09/2022 09:55 GMT+7

Những chiếc iPhone 14 xách tay đầu tiên dự kiến về Việt Nam trong chiều 16.9, ngay sau khi được mở bán tại một số thị trường lân cận.

Singapore, Thái Lan là hai thị trường gần Việt Nam mở bán iPhone sớm nhất do thuộc nhóm thị trường cấp 1. Ngay trong sáng 16.9, nhiều người kinh doanh đã sở hữu máy và dự kiến đưa iPhone 14 xách tay về nước ngay trong ngày. Năm nay, giá máy được dự báo sẽ không "mềm" do khó khăn liên quan tới việc chờ mua cũng như nguồn cung thấp.

Tuấn Thanh trên tay những chiếc iPhone 14 tại Apple Store gần sân bay Changi (Singapore)

Nvcc

Apple Store Singapore mở bán lúc 8 giờ sáng nay (giờ địa phương, tức 7 giờ sáng theo Việt Nam). Anh Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng kinh doanh di động tại TP.HCM sang Singapore từ vài ngày trước và đã sớm có trên tay chiếc iPhone 14 Pro ở Apple Store tại trung tâm thương mại Jewel sau khi mua lại từ một người xếp hàng trước đó.

"Sáng nay nhận máy lúc 8 giờ 5 phút ở Singapore, tức khoảng 7 giờ 5 phút Việt Nam, kịp sở hữu iPhone 14 Pro đầu tiên của Việt Nam. Ngay chiều nay tôi sẽ đáp chuyến bay sớm về nước", anh Tuấn Thanh nói.

Năm nay, các cửa hàng chính hãng của Apple tại Singapore thắt chặt việc xếp hàng cũng như giao máy cho khách, nên giới kinh doanh hàng xách tay gặp khó. Từ sáng 15.9, các cửa hàng đều giải tán đám đông đang tụ tập trước cửa để chờ mua iPhone 14 mở bán. Nhân viên Apple cho biết chỉ giao máy cho những người đã đặt trước trên website và không bán cho khách vãng lai. Tới tối cùng ngày, cửa hàng trên phố Orchard (Singapore) đã cho phép người mua xếp hàng, nhưng giới hạn chỉ 100 người.

Cùng với đó, cửa hàng chỉ bán mỗi khách một máy và bắt buộc phải kích hoạt ngay tại Store sau khi mua. Biện pháp này được áp dụng nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, gom máy mới để bán ra ngoài lấy chênh lệch trong khi Apple không đủ hàng cung cấp cho người có nhu cầu sử dụng thật sự.

Sáng 16.9, trước thời điểm mở bán khoảng 2 giờ thì Apple Store trên đường Orchard bắt đầu cho xếp hàng và vẫn áp dụng các yêu cầu bắt buộc như trên. Một số người Việt đang ở Singapore đã có thể mua máy, nhưng đa phần lấy lại từ những người xếp hàng trước đó và phải gom từ nhiều nguồn để đủ số máy cần thiết.

"Giá về Việt Nam chắc chắn không thể rẻ. Như chiếc iPhone 14 Pro bản 128 GB tôi đã mua lại với giá 2.000 đô Singapore (hơn 33,5 triệu đồng). Bản Pro Max giá còn cao hơn. Đặc biệt màu tím 'cháy hàng' nên rất khó để sở hữu lúc này", một người buôn iPhone xách tay tiết lộ.

Nhóm bạn trẻ người Việt sở hữu iPhone 14 Series sớm tại Thái Lan

Nvcc

Tại Thái Lan, tình hình cũng không khả quan hơn khi đoàn người chờ trước cửa Apple Store ở 2 trung tâm thương mại Central World và IconSiam cũng buộc phải giải tán và chỉ được xếp hàng từ sáng 16.9.

Theo Tuấn Anh (Hà Nội), anh sang Thái Lan từ ngày hôm trước nhưng không được xếp hàng và cũng được nhân viên tại Store xác nhận không đủ máy bán cho khách vãng lai, chỉ dành cho những ai đã đặt trước trên website Apple Thái Lan. Tuy nhiên tới sáng 16.9, cửa hàng tại Central World đã cho xếp hàng.

"Họ cho xếp hàng nhưng chiều mới có thể lấy máy. Nhân viên Apple tại đây hỗ trợ tôi đặt hàng trên website hãng, do vậy sản phẩm sẽ không được hoàn thuế khi mang về nước", Tuấn Anh chia sẻ.

Với việc buộc phải đặt qua website, iPhone 14 xách tay về Việt Nam sẽ không được hoàn thuế khi qua hải quan nước sở tại. Do đó chi phí máy sẽ không còn tối ưu đối với người kinh doanh, đồng thời việc xếp hàng cũng khó khăn hơn trước nên số lượng máy dự kiến đưa về sẽ không nhiều trong ngày đầu tiên.

"iPhone 14 xách tay trong ngày 16 và 17.9 về Việt Nam sẽ nhỏ giọt và người mua phải 'chịu chi' mới có thể sở hữu sớm được. Vài ngày nữa thì hàng hóa có thể nhiều hơn do thêm nguồn cung từ Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ hay Úc", giới buôn tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.