Indonesia tìm thấy tàu ngầm mất tích, xác định 53 thủy thủ tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
25/04/2021 18:43 GMT+7

Giới chức Indonesia hôm nay 25.4 thông báo đã tìm thấy tàu ngầm KRI Nanggala-402 chở 53 người mất tích hôm 21.4 và xác định tất cả thủy thủ trên tàu đã thiệt mạng, theo AFP.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho hay chiếc tàu KRI Nanggala-402 bị vỡ thành 3 phần còn chỉ huy quân đội nước này Hadi Tjahjanto khẳng định với giới phóng viên rằng “tất cả 53 người trên tàu đã qua đời”.
Giới chức Indonesia cho hay họ đã nhận được các tín hiệu  từ vị trí nằm ở độ sâu hơn 800 m vào sáng nay 25.4 và họ đã dùng một tàu cứu hộ tàu ngầm do Singapore cung cấp để tìm kiếm thông tin về tàu mất tích.

Tàu ngầm Indonesia vỡ thành 3 phần, toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng

Ông Tjahjanto cho hay có thêm nhiều mảnh vỡ được tìm thấy hôm nay, trong đó có một cái neo và nhiều bộ đồ bảo hộ của các thủy thủ.
Hôm 24.4, một phát ngôn viên Hải quân Indonesia cho hay máy quét đã phát hiện tàu ngầm KRI Nanggala-402 nằm ở độ sâu 850 m, trong khi tàu này được thiết kế chỉ chịu được áp lực nước ở độ sâu tối đa 500 m. Tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích khi tập trận ngư lôi ở eo biển Bali hôm 21.4.
Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Margono hôm 24.4 xác nhận tàu ngầm đã bị chìm, sau khi đưa ra một số vật từ con tàu xấu số. “Các vật thể tìm thấy gần vị trí cuối cùng của tàu ngầm trước khi mất tích, được cho là các bộ phận của tàu ngầm. Những vật thể này sẽ không bao giờ lọt ra ngoài tàu ngầm trừ khi có áp suất”, theo ông Tjahjanto. Trung tướng Không quân Hadi Tjahjanto cho biết những vật thể tìm được có một lọ nhớt (dầu nhờn) và một thiết bị bảo vệ ngư lôi.
Tờ The Guardian dẫn thông báo hôm 21.4 từ hải quân Indonesia cho hay tình trạng mất điện đã xảy ra trong lúc tàu KRI Nanggala 402 lặn, khiến tàu mất kiểm soát và không thể tiến hành các thủ tục khẩn cấp cho phép tàu nổi lên.
Tàu ngầm KRI Nanggala 402 là một trong 2 chiếc thuộc lớp tàu ngầm tấn công Cakra, tức tàu ngầm Type 209 do Đức sản xuất và xuất khẩu, được Indonesia biên chế vào năm 1981.
Tàu ngầm này dài 59,5 m, rộng nhất 6,2 m, có độ choán nước khi lặn là 1.390 tấn. Tàu hoạt động bằng động cơ diesel-điện, tốc độ hành trình khi lặn là 21,5 knot (gần 40 km/giờ), tầm hoạt động 15.200 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.