Indonesia tiếp bước Thái Lan lên lịch giao hữu đội mạnh chạy đua tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
12/02/2022 14:39 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan vừa xác nhận đang lên kế hoạch cho đội tuyển xứ vạn đảo đấu giao hữu 2 trận trong tháng 3 với các đối thủ mạnh từ châu Âu.

Theo ông Mochamad Iriawan: “PSSI hiện đang liên lạc với các LĐBĐ Bosnia & Herzegovina và Slovakia xúc tiến tổ chức 2 trận giao hữu giữa các đội tuyển nước này với tuyển Indonesia trong tháng 3”.

Tuyển Indonesia và Thái Lan sau AFF Cup 2020 đang đặt mục tiêu rút ngắn cách biệt với tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

aff

PSSI vừa quyết định rút đội U.23 Indonesia khỏi giải U.23 Đông Nam Á sắp diễn ra ở Campuchia từ ngày 14 - 26.2, do trong đội xảy ra nhiều ca nhiễm Covid-19 và chấn thương. Vì vậy, HLV Shin Tae-yong sẽ có nhiều thời gian hơn tập trung cho đội tuyển Indonesia, trong đó đang lên kế hoạch thi đấu cho vòng loại thứ 3 tranh vé dự Asian Cup 2023 vào tháng 6 năm nay.

Sau kỳ AFF Cup 2020, tuyển Indonesia giành ngôi á quân và tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2.2022 xếp hạng 160 thế giới. Nhưng tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn còn xếp hạng 6 sau cả Malaysia, Myanmar và Philippines. Nếu so với tuyển Thái Lan (thứ 2 khu vực, hạng 112 thế giới) và tuyển Việt Nam (98 thế giới, đứng đầu) thì khoảng cách còn xa hơn nữa.

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cho rằng đẳng cấp của tuyển Indonesia so với tuyển Việt Nam và Thái Lan qua các cuộc đối đầu tại AFF Cup 2020 không hề có sự chênh lệch. Nhưng việc để thua quá xa trên bảng xếp hạng FIFA là điều khó chấp nhận, cũng như đã gây ảnh hưởng khi với vị trí 160 thế giới hiện nay, đội tuyển xứ vạn đảo phải nằm nhóm hạt giống số 3 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sắp bốc thăm chia bảng ngày 24.2 tới đây.

Để thay đổi điều này, PSSI chấp nhận rủi ro đó là tổ chức các trận giao hữu quốc tế hạng A cho tuyển Indonesia với các đối thủ mạnh như tuyển Bosnia & Herzegovina (hạng 59 thế giới) và Slovakia (46 thế giới), nhưng nếu có kết quả tốt thì cơ hội giành điểm rất nhiều để tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam trong tháng 3 còn 2 trận cuối ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

afc

Tuyển Thái Lan cũng đang áp dụng chiến lược này để hy vọng tìm cách rút ngắn khoảng cách với tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi cũng lên lịch đấu giao hữu với các đội có thứ hạng cao như Kyrgyzstan (hạng 96 thế giới) hay tuyển Malaysia (hạng 154 thế giới). Cũng trong tháng 3, tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Oman trên sân nhà Mỹ Đình ngày 24.3, và tuyển Nhật Bản ở sân khách ngày 29.3.

Nếu tuyển Việt Nam không giành kết quả tốt ở 2 trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thì có thể tuyển Thái Lan và Indonesia sẽ tận dụng cơ hội qua các trận giao hữu để thu hẹp dần cách biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.