Indonesia: Thiếu nữ bị phạt tù vì phá thai sau khi bị anh trai cưỡng hiếp

Văn Khoa
Văn Khoa
24/07/2018 10:25 GMT+7

Một thiếu nữ Indonesia 15 tuổi bị anh trai cưỡng hiếp nhiều lần vừa bị tuyên án 6 tháng tù giam về tội phá thai.

Thiếu nữ trên bị tuyên án tại phiên xử kín ở một tòa án thuộc huyện Muara Bulian trên đảo Sumatra hôm 19.7, theo tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên tòa án Listyo Arif Budiman cho hay. Anh trai của nạn nhân cũng bị tuyên án 2 năm tù giam về tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên.
Luật pháp Indonesia cấm phá thai nếu mạng sống của người phụ nữ không gặp nguy hiểm hoặc trong một số trường hợp dù người này bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, việc phá thai phải được tiến hành bởi một người trong ngành y tế có đăng ký hoạt động, nhưng thai nhi không được hơn 6 tuần và phải được tư vấn.
Thiếu nữ nói trên bị anh trai cưỡng hiếp 8 lần, bắt đầu từ tháng 9.2017 và đã phá thai khi thai nhi được khoảng 6 tháng, với sự hỗ trợ của người mẹ.
Cảnh sát đã bắt giữ hai anh em sau khi tìm thấy một phôi thai tại đồn điền dầu cọ gần làng Pulau ở tỉnh Jambi. Giới công tố lúc đầu đề nghị tuyên xử cô gái 1 năm tù giam và mức án 7 năm tù cho anh trai của cô này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.