Indonesia nhận tin vui khi hậu vệ cao gần 2m nhiều cơ hội ra sân ở Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/07/2022 21:15 GMT+7

Trung vệ người Anh nhập tịch của tuyển Indonesia, Elkan Baggott sẽ có nhiều cơ hội ra sân để chuẩn bị cho Asian Cup 2023 khi chính thức gia nhập CLB Gillingham FC theo dạng cho mượn một mùa từ Ipswich Town.

Theo báo giới Indonesia, cả CLB Gillingham và Ipswich đều chính thức thông báo về Baggott - cầu thủ có chiều cao 1,94m, thông qua các trang web chính thức của CLB của họ. Bên phía Ipswich hy vọng rằng việc cho mượn Baggott sẽ tốt cho sự nghiệp của hậu vệ 19 tuổi mang 2 dòng máu Anh - Indonesia này. CLB Ipswich hy vọng việc Baggott chuyển đến Gillingham có thể giúp hậu vệ mang hai dòng máu Anh - Indonesia có thêm cơ hội ra sân ở mùa giải năm nay.

Elkan Baggott sẽ có nhiều cơ hội ra sân để giúp sức tuyển Indonesia tại VCK Asian Cup 2023

PSSI

Elkan Baggott đã gia nhập CLB Gillingham thuộc League Two (giải hạng 4 Anh) theo dạng cho mượn kéo dài 1 mùa giải. Baggott, người đã ký gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Ipswich vào tháng trước, sẽ dành mùa giải 2022 - 2023 tại Gillingham với mục đích thi đấu thường xuyên hơn.

Gillingham là CLB ở giải cấp thấp hơn Ipswich, đội đang chơi ở League One (giải hạng 3 Anh). Điều thú vị là CLB Gillingham là đối thủ của Baggott khi anh có trận ra mắt với đội một của Ipswich vào tháng 10.2020. Trung vệ của tuyển Indonesia chỉ có 3 lần ra sân cùng đội một Ipswich, phần còn lại đều chơi cho đội U.23 của đội bóng này.

HLV Shin Tae-yong rất kỳ vọng Baggott cải thiện hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo tại VCK Asian Cup 2023

PSSI

Đây là lần thứ hai Baggott được Ipswich cho một CLB khác mượn sau khi đến King's Lynn Town vào năm 2021. Baggott cho biết: "Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Tôi muốn cải thiện kỹ năng của mình và mục tiêu cá nhân của tôi, nói chung là giúp đội bóng có thành tích càng cao càng tốt ở League Two".

Đây cũng là tin vui đối với bóng đá Indonesia và HLV Shin Tae-yong khi Baggott được hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột của hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo tại VCK Asian Cup 2023.

Kể từ khi nắm các tuyển quốc gia Indonesia, điều khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đau đầu nhất chính là sự yếu kém của hàng thủ khi các tuyển thủ thường xuyên mắc lỗi và thiếu sự gắn kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.