Indonesia, Mỹ mở rộng tập trận chung, sẽ có đến 14 nước tham gia

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2022 17:49 GMT+7

Lục quân Indonesia mới đây thông báo quân đội nước này và Mỹ đang mở rộng cuộc tập trận thường niên của hai nước lên tới 14 nước tham gia.

Đài CNN hôm nay 9.4 dẫn thông báo từ Lục quân Indonesia cho hay binh sĩ từ Anh, Úc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Canada sẽ nằm trong số 14 quốc gia tham dự cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 1-14.8. Trong lần tổ chức thứ 16, cuộc tập trận "Lá chắn Garuda" sẽ bao gồm diễn tập bắn đạn thật, tiến hành chiến dịch đặc biệt và một số hoạt động khác.

Binh sĩ Mỹ và Indonesia trong cuộc tập trận chung "Lá chắn Garuda" 2021.

Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia

Tham gia cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” năm 2021 có khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ và 850 binh sĩ thuộc Lục quân Indonesia. “Cuộc tập trận chung Lá chắn Garuda kéo dài 2 tuần tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ-Indonesia và thúc đẩy sự hợp tác trong việc ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Lục quân Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố trước thềm cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” năm 2021.

Lục quân Indonesia chưa công bố số binh sĩ của mỗi nước trong 14 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” năm 2022.

Mỹ - Indonesia mở đầu “kỷ nguyên mới" với cuộc tập trận chung lớn nhất

Việc mở rộng số nước tham gia cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực. CNN dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng động thái mới cho thấy Indonesia gần đây xích lại gần Mỹ hơn so với Trung Quốc trong hợp tác quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.