Indonesia mở thầu nửa triệu tấn, giá gạo dự báo sẽ tăng trong tuần tới

Chí Nhân
Chí Nhân
08/10/2023 16:40 GMT+7

Indonesia mới đây thông báo mời thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo trắng 5% tấm, giao trước ngày 25.12.2023. Đây là thông tin “hâm nóng” thị trường gạo thế giới và Việt Nam vốn đang giảm nhiệt trong những ngày đầu tháng 10.

Ngày 6.10, Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) ra thông báo mời thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo loại 5% tấm. Bulog mong muốn nhập khẩu 200.000 tấn từ Pakistan và 300.000 tấn đến từ các nguồn cung Thái Lan, Việt Nam và Myanmar.

Indonesia mở thầu nửa triệu tấn, giá gạo dự báo sẽ tăng trong tuần tới - Ảnh 1.

Thị trường gạo bắt đầu sôi động trở lại

CHÍ NHÂN

Cục diện thị trường gạo thế giới có nhiều biến động trong thời gian gần đây với giá gạo Pakistan tuần qua giảm mạnh hơn 50 USD, về mức 550 USD/tấn, nhờ vụ lúa lớn thứ 2 trong năm trúng mùa. Điều này cũng xảy ra với gạo của Thái Lan khi giảm 30 - 40 USD về mức 583 USD/tấn. Nông dân Thái Lan cũng tăng diện tích gieo trồng để tranh thủ hưởng lợi giá gạo đang ở mức cao. Tuy nhiên, giá gạo nước này những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 giảm nhanh vì vào vụ thu hoạch rộ vụ lúa lớn nhất trong năm; bên cạnh đó là yếu tố đồng tiền nội địa mất giá so với USD.

Riêng gạo Việt Nam không bị tác động của xu hướng giảm giá như các nước mà vẫn giữ vững mức 613 USD/tấn do nguồn cung khan hiến trong khi Philippines, khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam - đã bỏ giá trần gạo nội địa khiến các thương nhân kinh doanh gạo hoạt động tích cực hơn để bù đắp lại sự trì trệ trong tháng 9.

Việc thêm Indonesia mở thầu gạo sẽ "hâm nóng" thị trường gạo thế giới cũng như Việt Nam trong những tháng cuối năm. Như vậy, thị trường gạo thế giới đã ấm trở lại sớm hơn 1 tuần so với các dự báo trước đó. Các chuyên gia dự báo, mấu chốt của thị trường gạo thế giới sẽ rơi vào thời điểm 15.10, ngày mà mức thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ của Ấn Độ sẽ hết hiệu lực. Đây là mặt hàng Ấn Độ xuất khẩu khoảng trên 7 triệu tấn mỗi năm; nếu mức thuế suất trên được dỡ bỏ, thị trường gạo có thể hạ nhiệt và ngược lại.

Từ năm 2022, Indonesia đã quay trở lại nhập khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Trong nửa đầu năm 2023, Indonesia trở thành khách hàng nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, đến 16 lần. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8.2023 xuất khẩu sang Indonesia đạt trên 718.000 tấn, với trị giá đạt gần 362 triệu USD. Trước đợt mở thầu lần này, trong tháng 9.2023, Indonesia đã mời thầu 300.000 tấn gạo, trong đó có một đơn vị của Việt Nam xác nhận đạt được hợp đồng với khối lượng 50.000 tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.