Indonesia đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông

17/10/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Indonesia đã trở thành đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc trên Biển Đông khi Jakarta quyết định triển khai các trực thăng chiến đấu AH-64E Apache đến quần đảo Natuna, cách quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 200 km, theo Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc.


Trực thăng tấn công AH-64E Apache của quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận bắn đạn thật - Ảnh: Reuters

Sau cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 69 năm thành lập lực lượng vũ trang Indonesia vào ngày 5.10, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã tuyên bố Indonesia sẽ triển khai các trực thăng chiến đấu AH-64E Apache đến quần đảo Natuna trên Biển Đông, trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng này, theo trang tin Want China Times (Đài Loan).

Trong suốt 10 năm giữ chức Tổng thống Indonesia, ông Yudhoyono đã nỗ lực hiện đại hóa nền quân sự nước nhà, mua sắm các vũ khí tối tân bao gồm tàu ngầm tấn công điện-diesel Type 209 do Đức sản xuất và trực thăng chiến đấu AH-64E Apache của Mỹ.

Jakarta không có tranh chấp về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, nhưng tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” nuốt trọn gần hết Biển Đông của Bắc Kinh chồng lấn một phần vùng biển thuộc quần đảo Natuna của Indonesia, theo tạp chí quân sự IHS Jane’s (Anh).

Bắc Kinh còn ngang ngược in ấn tấm bản đồ nước này hồi năm 1993, trong đó xem quần đảo Natuna là của Trung Quốc, theo tạp chí The Diplomat (trụ sở ở Nhật).

Jakarta dự kiến điều động khoảng 4 chiếc trực thăng chiến đấu AH-64E Apache đến quần đảo Natuna, IHS Jane’s dẫn lời các quan chức quốc phòng Indonesia cho biết.


Trực thăng tấn công AH-64E Apache của quân đội Mỹ - Ảnh: Reuters

Thời báo Hoàn cầu gần đây cho rằng động thái này Indonesia đã biến Jakarta trở thành đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc trên biển Đông, theo trang tin Want China Times ngày 15.10.

Indonesia hiện đang chờ 8 chiếc AH-64E Apache mà đảo quốc này đặt mua của Mỹ vào năm 2013, với tổng trị giá 500 triệu USD. Mặc dù số trực thăng này sẽ được bàn giao vào năm 2017, nhưng quân đội Indonesia đã tiến hành huấn luyện phi công, theo IHS Jane’s.

Ngoài ra, quân đội Indonesia đang lên kế hoạch nâng cấp căn cứ không quân tại đảo Riau, phía nam Biển Đông, để có đủ khả năng cho chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 và Su-30 đồn trú và hoạt động tại đây.

Indonesia lâu nay vốn đóng vai trò trung gian hòa giải tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trên Biển Đông. Nhưng nay, Jakarta phải tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông để dè chừng sự bành trướng của Trung Quốc, theo The Diplomat.

Phúc Duy

>> Ngoại trưởng Mỹ dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Indonesia
>> Mark Zuckerberg 'vi hành' cùng Tổng thống tân cử Indonesia Joko Widodo
>> Hàn Quốc, Indonesia hợp tác phát triển chiến đấu cơ
>> Đoạn kết buồn của Tổng thống Indonesia
>> Indonesia trước nguy cơ bất ổn chính trị
>> Indonesia tăng cường sức mạnh quân sự ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.