Indonesia vẫn đảm bảo tương lai của HLV Shin Tae-yong sau trận thua đậm Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/12/2021 16:11 GMT+7

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali, vừa phải lên tiếng về tương lai HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-4 trước tuyển Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Trong tuyên bố trước truyền thông địa phương, ông Zainudin Amali đảm bảo rằng HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong vẫn sẽ tại vị bất kể kết quả chung kết AFF Cup 2020. Hơn nữa, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đến năm 2023.

HLV Shin Tae-yong vẫn sẽ tại vị bất kể kết quả chung kết AFF Cup 2020

instagram

"Shin Tae-yong được PSSI ký hợp đồng cho U.20 World Cup vào năm 2023, ông ấy sẽ tiếp tục, sẽ không có thay đổi, dù kết quả cuối cùng (AFF Cup 2020) ra sao, công việc của ông ấy vẫn sẽ được duy trì", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Amali nói tại phủ tổng thống ở Jakarta ngày 30.12.

Tuyển Indonesia đã thực sự thất vọng khi thua 0-4 trước Thái Lan trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 hôm 29.12 tại Sân vận động Quốc gia Singapore. Trận thua đậm gần như dập tắt cơ hội lên ngôi vô địch của Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia). Với trận thua cách biệt 4 bàn, đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ phải thắng với cách biệt tương tự ở trận lượt về diễn ra ngày 1.1.2022 mới có hy vọng lên ngôi.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali, đảm bảo tương lai HLV Shin Tae-yong khi xuất hiện thông tin sa thải

suara

Chứng kiến đội nhà bại trận quá đậm, nhưng ông Amali vẫn cho rằng Evan Dimas và các đồng đội đã chiến đấu hết mình. “Tôi nghĩ các tuyển thủ chúng tôi đã phải chơi hết mình trước tuyển Thái Lan rất mạnh. Thứ hai là đội được đưa sang Singapore là một lứa cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 31 (diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5.2022) phải gặp đội đàn anh là Thái Lan dày dặn kinh nghiệm…”, Bộ trưởng Thể thao Indonesia đánh giá.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) quá mạnh so với Indonesia

pssi

Ông Amali nhấn mạnh tuyển Indonesia đã thi đấu hết sức mình, quyết tâm khi sớm bị dẫn trước quá sớm: “Đêm qua, tôi thấy các cầu thủ của chúng tôi tiếp tục thể hiện nhiều cố gắng mặc dù màn trình diễn trông có vẻ chán nản, đặc biệt là khi bị thủng lưới trong những phút đầu trận”. Vì vậy, chính trị gia này một lần nữa khẳng định HLV Shin Tae-yong sẽ tiếp tục tại vị vì còn có những mục tiêu khác có thể đạt được, chẳng hạn như huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.