TNO

Giết chết chồng vì từ chối 'sex' rồi đến đồn cảnh sát tự thú

15/06/2016 10:24 GMT+7

(iHay) Bản án đối với người vợ giết chồng vì từ chối “sex” là tù chung thân và phạt tiền 2.000 Rupees.

(iHay) Tòa án tại thành phố ở Ahmedabad, Ấn Độ mới đây đã kết án tù chung thân đối với một người phụ nữ vì tội giết chồng sau khi bị từ chối “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo Metro, vụ việc xảy ra tại gia đình ông Narsinh và bà Vimla Vaghela, 54 tuổi, ở khu Sardarnagar, thành phố Ahmedabad vào tháng 11.2013.
Trong một lần bị chồng từ chối làm “chuyện ấy”, bà Vimla Vaghela đã nổi cơn thịnh nộ và dùng gậy để đánh ông Narsinh. Hậu quả ông Narsinh bị chấn thương nặng, dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, bà Vimla Vaghela đã khóa cửa và đến đồn cảnh sát Sardarnagar thuộc thành phố Ahmedabad để tự thú.
Trong phiên tòa xét xử vừa diễn ra, người phụ nữ này đã bị tuyên án tù chung thân và phạt tiền 2.000 Rupees. Nếu không nộp đủ số tiền phạt, bà sẽ bị lãnh thêm 6 tháng tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.