TNO

Cười mỉm chi với bộ ảnh ‘mua hàng qua mạng’

05/04/2015 13:30 GMT+7

(iHay) Nhiều cư dân mạng đã góp tiếng nói hài hước về mặt trái của hình thức mua sắm online.

(iHay) Bắt nguồn từ bức ảnh khá hài hước trên một fan page đăng tải kèm dòng trạng thái ‘Hình ảnh trên mạng và khi mua hàng thực tế’, cư dân mạng đã đổ xô gửi bình luận cùng hàng loạt bức ảnh cười ra nước mắt.

>> Bố chồng 'cua' nhầm nàng dâu qua mạng rồi hẹn đi khách sạn
>> Nước Anh “đau đầu” với hiệp sĩ săn tội phạm ấu dâm qua mạng

 
Theo người chia sẻ bức ảnh này, rất nhiều người đã phải một lần "ngậm đắng" khi nhận hàng không đúng chất lượng đã xem

Mua sắm online qua các trang web mua bán, diễn đàn và mạng xã hội đang trở thành thói quen của giới trẻ hiện nay bởi tính tiện lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Một trong những cách thức lừa đảo khiến cư dân mạng tức phát điên là tình trạng ‘treo đầu dê bán thịt chó’, món hàng thanh toán không đúng với mẫu đã nhìn thấy khi bấm mua.

Nhân bức ảnh hài hước ‘Hình ảnh trên mạng và khi mua hàng thực tế’ về chủ đề mua quần áo thời trang qua mạng, nhiều Facebooker đã góp tiếng nói hài hước về mặt trái của hình thức click chuột mua hàng.


Chất lượng vải kém là nguyên nhân khiến các thượng đế 'tức đỏ mắt'


Không chỉ vậy, đường may còn khá cẩu thả và kệch cỡm. Tuy nhiên, tình trạng này rất khó xử lý vì các trang web bán hàng lừa đảo trên mạng thường không có trụ sở nên cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng không thể can thiệp được


Một người dùng cho biết chiếc váy của mình được đặt để đi chơi giờ chỉ có thể làm váy ngủ


Kiểu may bê bối khiến một chiếc váy đẹp có thể trở thành thảm họa


Một cô gái bình luận: "Đố các bạn tìm được điểm giống nhau giữa 2 cái váy"


"Hình trên mạng mà mua về bố mình mặc vừa, cái áo có rẻ tiền đâu chứ", một người chia sẻ


Cô gái này cho biết: "Tôi đã không dám mặc nó ra đường"


Nhiều bức ảnh được chế để cường điệu một thực tế mà dân mạng thường hay gặp


Bức ảnh được một cư dân mạng đưa ra để nói đến khía cạnh khác: "Người mua dáng không đẹp thì mặc gì chả xấu". Ngoài ra nhiều bình luận viết rằng cũng nên trách người dùng ham rẻ, chấp nhận mua hàng fake (hàng nhái), loại 1 loại 2 rồi lại đổ thừa do mua trên mạng. "Tiền nào của đó thôi chứ, bạn chịu bỏ tiền ra đi là thấy đáng đồng tiền bát gạo à", một Facebooker bình luận  



Chủ đề thu hút được sự chú ý với những ai từng một lần làm khách trên online

Huy Minh
Ảnh: Chụp màn hình FB

>> Xôn xao clip "gái bán hoa" Trung Quốc học tiếp thị qua mạng xã hội
>> Tự rao bán sữa mẹ qua mạng
>> Ngọc Oanh được bình chọn qua mạng nhiều nhất
>> Mua hàng qua mạng, một ca sĩ Trung Quốc bị sát hại dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.