TNO

Cô bé 3 tuổi thông minh hơn 99,9% dân số Trái đất

01/03/2014 15:07 GMT+7

(iHay) Alexis Martin đã trở thành người trẻ nhất bang Arizona (Mỹ) gia nhập câu lạc bộ thần đồng thế giới.

(iHay) Bé gái Alexis Martin đã trở thành người trẻ nhất bang Arizona (Mỹ) gia nhập câu lạc bộ thần đồng thế giới Mensa. 


Bé Alexis Martin có IQ trên 160 điểm - Ảnh: KNXV

Mensa là câu lạc bộ chỉ nhận những người có IQ nằm trong nhóm 2% cao nhất thế giới.

IQ của một người bình thường vào khoảng 100, trong khi bé Martin phải hơn 160.

Những bác sĩ kiểm tra trí thông minh nói rằng họ không tính được điểm IQ chính xác của cô bé, và Martin phải thông minh hơn 99,9% số người trên Trái đất.

Martin bắt đầu đọc khi được 2 tuổi, và hiện khả năng đọc của bé ngang tầm lớp 5, trong khi tự mày mò học tiếng Tây Ban Nha trên iPad.

Cha mẹ cô bé cho hay con mình đã có thể thuật lại vanh vách những câu chuyện được kể trước khi ngủ từ lúc 12 đến 18 tháng tuổi, theo Reuters.

Phi Yến

>> Vòng đầu, cân nặng và IQ ở trẻ
>> 2 tuổi 5 tháng, chỉ số IQ 141 điểm
>> Tăng cân trong tháng đầu đời quyết định IQ sau này

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.