TNO

Ai sẽ là quán quân ‘Vọng cổ du ca’?

07/02/2015 08:15 GMT+7

Sau một tháng tranh tài, với gần 1.000 thí sinh ban đầu của tỉnh Cà Mau, từ đó “Vọng Cổ Du Ca” đã tìm ra 6 giọng ca xuất sắc nhất cho đêm chung kết xếp hạng.

Sau một tháng tranh tài, với gần 1.000 thí sinh ban đầu của tỉnh Cà Mau, từ đó “Vọng Cổ Du Ca” đã tìm ra 6 giọng ca xuất sắc nhất cho đêm chung kết xếp hạng.

 Ai sẽ là quán quân ‘Vọng cổ du ca’?

Ở đêm thi cuối, các thí sinh sẽ được chia cặp để cùng thể hiện một trích đoạn cải lương tiêu biểu (“Hàn Mặc Tử”, “Hòn vọng phu”, “Vui bước chân ta”, “Lính già vui vẻ”…) với sự hợp diễn của các khách mời. Hình thức thi này đòi hỏi mỗi thí sinh phải nỗ lực hơn nhiều lần bởi BGK sẽ đánh giá không chỉ chất giọng, nhịp… mà còn chú trọng đến kỹ năng trình diễn lẫn khả năng làm chủ sân khấu. Liệu ai sẽ giành được ngôi vị quán quân?

“Vọng Cổ Du Ca” là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca tài tử, vọng cổ và cải lương, được Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tổ chức, Kênh truyền hình Let’s Viet thực hiện với sự phối hợp của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Minh Vương, NSƯT Ca Lê Hồng, NS Huỳnh Mai, NSƯT Linh Trung, đạo diễn Quốc Kiệt…

Đêm chung kết diễn ra vào 20 giờ 30 ngày 31.1 tại Trung tâm văn hóa Tỉnh Cà Mau (truyền hình trực tiếp trên Kênh Let’s Viet).

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.