'Hy vọng một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại'

18/03/2024 23:17 GMT+7

Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ, bày tỏ hy vọng chứng kiến một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại.

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt - Mỹ

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 18.3 tại Hà Nội, ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), khẳng định đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

'Hy vọng một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại'- Ảnh 1.

Ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC)

THẢO PHẠM

Chủ tịch USABC cho biết thêm, tiếp sau phái đoàn này, sẽ có đại diện một số doanh nghiệp Mỹ liên quan đến lĩnh vực sức khỏe và khoa học đời sống đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

"Phái đoàn có các doanh nghiệp đến từ nhiều ngành khác nhau, thể hiện nội dung hợp tác rất đa dạng. Điều hết sức đặc biệt của phái đoàn này là có sự phối hợp giữa tư nhân với chính phủ", ông Ted Osius chia sẻ.

"Có rất nhiều cơ hội trước mắt chúng ta trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện: chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy cam kết phát thải ròng bằng không, thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy năng lực sản xuất của Việt Nam", ông Ted Osius khẳng định.

'Hy vọng một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại'- Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc gặp

THẢO PHẠM

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ, sau 6 tháng kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã chứng kiến những bước tiến mới trong các lĩnh vực thương mại đầu tư, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ...

"Việc Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực và địa chính trị quốc tế; sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp và những cải cách trong chính sách thu hút đầu tư là những yếu tố thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Mỹ", Đại sứ Knapper khẳng định.

Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ, khẳng định việc một phái đoàn doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu thị trường Việt Nam lần này, cho thấy sự quan tâm rất lớn của doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam và ngược lại.

'Hy vọng một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại'- Ảnh 3.

Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ

THẢO PHẠM

"Doanh nghiệp Mỹ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thị trường Việt Nam và ngược lại. Một ví dụ là hãng xe điện Vinfast của Việt Nam đang hiện diện tại thị trường Mỹ; tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân Mỹ. Chúng tôi hy vọng chứng kiến một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại", bà Morgenthau nhấn mạnh.

Bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ (US Eximbank), cho biết ngày 18.3, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và US Eximbank đã ký MOU trị giá 500 triệu USD để cùng nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đối với khoản tín dụng, bảo lãnh trung và dài hạn, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Việt Nam có thể trở thành "con rồng" AI mới

Trả lời báo chí bên lề cuộc gặp, ông Rafael Frankel, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của Meta, cho rằng Việt Nam đã và đang làm rất tốt trong nhiều lĩnh vực, và giờ hãy áp dụng những bài học đó vào AI.

'Hy vọng một làn sóng đầu tư từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại'- Ảnh 4.

Ông Rafael Frankel, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của Meta

THẢO PHẠM

"Chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo giúp cho cả các doanh nhân và kỹ sư Việt Nam, cả về công nghệ. Chính phủ hai nước cũng ủng hộ những điều này, Việt Nam trong khi đó đã duy trì một môi trường cởi mở về công nghệ và đầu tư kinh tế số. Điều này cũng rất quan trọng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành công", ông Frankel khẳng định.

Nhìn từ tất cả những kinh nghiệm đó, ông Frankel cho rằng, khi bước vào kỷ nguyên AI, sự phát triển này sẽ càng trở nên nhanh hơn. "Hãy cứ tiếp tục làm những gì các bạn đang làm, và hợp tác với chúng tôi", ông Frankel nói.

Vào năm 2024, Meta sẽ ra mắt các sản phẩm AI của mình trên nhiều quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam sẽ là một trong số đó. Điều đó sẽ cho phép một thế hệ doanh nhân công nghệ Việt Nam tham gia xây dựng các sản phẩm này, để cung cấp rộng rãi cho công chúng.

Một số sản phẩm như những mô hình ngôn ngữ lớn sẽ là nền tảng đổi mới nơi các nhà nghiên cứu Việt Nam và các doanh nhân có thể đăng ký sử dụng. Những hoạt động đó sẽ thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước.

"Tôi mong các doanh nhân công nghệ Việt Nam tiếp tục hợp tác với chúng tôi và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tuyệt vời tại Việt Nam, như tôi đã nói, có thể trở thành con rồng AI của khu vực", ông Frankel khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.